Người đàn ông hơn 20 năm "ăn ngủ" với gấu dữ

Sự kiện: Thời sự

Từng bị gấu cắn nhiễm trùng suýt phải tháo khớp chân hay những lần cào, tát đếm không xuể nhưng anh Trường vẫn yêu và coi những chú gấu như bạn.

Người đàn ông hơn 20 năm "ăn ngủ" với gấu dữ - 1
Những chú gấu bản tính hoang dã rất hung dữ nhưng lại ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo của anh Trường.

Suýt phải tháo khớp chân vì gấu cắn nhiễm trùng

Hiện trong Liên đoàn xiếc Việt Nam, nghệ sĩ Nguyễn Đình Trường (SN 1973, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) là người có nhiều năm gắn bó nhất với nghề diễn xiếc gấu với 24 năm kinh nghiệm.

Chia sẻ về cơ duyên với nghề xiếc, anh Trường kể: “Hồi tôi còn nhỏ, nhà ở ngay rạp xiếc nên cứ hôm nào biểu diễn là tôi và đám bạn lại rủ nhau chui rào vào xem trộm. Nhìn các nghệ sĩ biểu diễn trên khấu lộng lẫy, hoành tráng nên tôi mê lắm”.

Gia đình không có ai trong nghề nhưng vì niềm đam mê với xiếc, năm 17 tuổi, anh Trường xin gia đình cho vào tập luyện ở Liên đoàn xiếc. Hồi đó, Liên đoàn đang có đề án về xiếc thú, anh và một người bạn được cử đi đào tạo chuyên biệt về xiếc thú.

Ban đầu, anh tập luyện cùng voi, khỉ… nhưng sau đó, do các tiết mục này đã có người diễn nên anh chuyển sang tập luyện cùng gấu. Biết gấu là động vật nguy hiểm nhưng anh Trường vẫn chấp nhận vì theo anh “là diễn viên xiếc thú thì không ai nhàn hạ cả. Càng nguy hiểm thì càng tạo động lực cho người diễn viên và hứng thú cho khán giả”.

Năm 1993, khi vừa tròn 20 tuổi, anh Trường bắt đầu đứng trên sân khấu biểu diễn xiếc gấu. Không lâu sau đó, anh đã gặp phải tai nạn đầu tiên khiến anh suýt phải tháo khớp chân và bỏ nghề.

Vạch vết sẹo dài ở bắp chân trái lên, anh Trường nói: “Một lần đang biểu diễn trên sân khấu, con gấu to bị tuột dây dọ ở miệng và cắn vào bắp chân khiến tôi bị nhiễm trùng. Bắp chân sưng to như bắp đùi, tôi phải tiêm kháng sinh mất 1 tháng. Các bác sĩ nói, nếu chân nhỏ lại thì không sao, còn nếu tiếp tục sưng thì phải tháo khớp đầu gối…”.

Cũng may, vết thương của anh Trường dần dần lành lại. Sau lần tai nạn ấy, anh Trường tích lũy kinh nghiệm cho mình để không lặp lại những tai nạn tương tự.

Coi gấu như bạn tri kỷ

Trong suốt 24 năm gắn bó với xiếc gấu, anh Trường chẳng nhớ tay chân mình đã trầy xước, chảy máu bao nhiêu lần do bị gấu cào nhưng anh vẫn yêu và coi chúng như những người bạn tri kỷ.

Người đàn ông hơn 20 năm "ăn ngủ" với gấu dữ - 2

Mỗi tiết mục gấu phải tập liên tục từ 8 tháng đến 1 năm mới hoàn thành.

“Riêng với nghề xiếc thú thì nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Để huấn luyện được con thú thì cần phải hiểu được bản tính của nó, biết khi nào nó giận dữ hay thay đổi tính khí để tránh những rủi ro.

Hơn nữa, phải yêu thương và chăm sóc nó cẩn thận vì để nuôi và tập mỗi tiết mục có khi tập phải từ 8 tháng đến 1 năm thì gấu mới thành thục. Nếu “bạn diễn” có mệnh hệ gì, coi như công sức đổ sông đổ biển”, anh Trường chia sẻ.

Theo anh Trường, tập luyện với gấu thời gian đầu là không có giờ giấc nào. Do cần sự tập trung nên cứ lúc nào sân khấu rảnh là anh mang gấu ra tập luyện, có khi tập lúc 6 giờ sáng,12 giờ trưa hoặc 19 giờ tối… Sau khi đã thành thạo các động tác thì mới cho gấu làm quen với sân khấu, âm thanh, ánh sáng và đám đông khán giả.

Người đàn ông hơn 20 năm "ăn ngủ" với gấu dữ - 3

Anh Trường và bạn diễn đang huấn luyện cho gấu thi đấu môn quyền anh.

Điểm đặc biệt của xiếc thú là không ai có thể tập hộ hay biểu diễn thay thế được. Do tính chất nguy hiểm nên suốt từ khi còn vài tháng tuổi đến khi trưởng thành, gấu tập với diễn viên nào thì sẽ quen với bài tập, cử chỉ tay và khẩu hiệu của diễn viên đó. 

Hiện anh Trường đang nuôi 4 đàn với tổng số 11 con, có những con gấu nặng đến gần 200kg và theo anh biểu diễn đã 11 năm. Hằng ngày, sau quá trình tập luyện và biểu diễn, các chú gấu sẽ được các bác sĩ theo dõi sức khỏe và chăm sóc từng bữa ăn để có chế độ dinh dưỡng phù hợp.

----------------------------------------

Nhìn những chú gấu tưởng chừng như hung dữ nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ bảo của anh Nguyễn Đình Trường.  Đón xem bài tiếp theo "Clip: Xem gấu trổ tài đi xe, đấm bốc, ném bóng rổ" vào 0h30 ngày 2/5/2017

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang – Hồng Phú ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN