Người dân “chết đứng” trở về nhà sau đám cháy tại xưởng nhựa

Sự kiện: Tin nóng

Nhiều người dân có nhà bị ảnh hưởng khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty nhựa trên đường Phan Anh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) bật khóc khi chứng kiến tài sản thành tro.

Người dân “chết đứng” trở về nhà sau đám cháy tại xưởng nhựa - 1

Sáng 18.12, nhiều giờ sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến xưởng mút, nhựa của một công ty trên đường Phan Anh (quận Tân Phú) chỉ còn đống đổ nát. Ghi nhận tại hiện trường, nhà xưởng có diện tích rộng hơn 1.000m2 bị đổ sập, nhiều vật dụng, tài sản bị cháy, hư hại.

Người dân “chết đứng” trở về nhà sau đám cháy tại xưởng nhựa - 2

 Nhà xưởng chỉ còn là đống đổ nát. Trước đó, vào khoảng 20h ngày tối qua lửa bùng phát lớn bên trong nhà xưởng kèm theo cột khói đen ngòm.

Người dân “chết đứng” trở về nhà sau đám cháy tại xưởng nhựa - 3

Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động hàng chục xe nước cùng cả trăm chiến sĩ đến hiện trường dập lửa

Người dân “chết đứng” trở về nhà sau đám cháy tại xưởng nhựa - 4

 Ngọn lửa cháy lan và uy hiếp hàng chục nhà dân bên cạnh. Sau nhiều giờ cảnh sát mới dập tắt được đám cháy.

Người dân “chết đứng” trở về nhà sau đám cháy tại xưởng nhựa - 5

Người dân “chết đứng” trở về nhà sau đám cháy tại xưởng nhựa - 6

 Nhà xưởng đổ sập.

Người dân “chết đứng” trở về nhà sau đám cháy tại xưởng nhựa - 7

 “Tối qua khi lửa bùng cháy là ngày Chủ nhật nên không có công nhân làm. Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Khi lửa phụt lên từ công ty mút xốp, nhựa tôi phát hiện nên chạy ra khỏi nhà. Chạy nhanh vậy mà khói đen mù mịt thở không nổi. Nếu chạy chậm thì không biết chuyện gì xảy ra”, người dân địa phương nói.

Người dân “chết đứng” trở về nhà sau đám cháy tại xưởng nhựa - 8

Nhà dân kế bên nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn bị cháy lan, hư hỏng nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào

Người dân “chết đứng” trở về nhà sau đám cháy tại xưởng nhựa - 9

Chị Triệu Thu Phương sống trong căn nhà 3 tầng số 1/13/8 đường Nguyễn Văn Yến, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú (kế bên xưởng cháy) cho biết ngọn lửa lan rất nhanh nên 8 người trong gia đình chị hô hoán và kịp thời tháo chạy ra đường nên thoát nạn.

Người dân “chết đứng” trở về nhà sau đám cháy tại xưởng nhựa - 10

 “Khi xảy ra cháy, trong nhà có tất cả 8 người chỉ vội chạy thoát ra ngoài, còn toàn bộ tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Sáng nay trở lại nhà  tôi chết lặng khi thấy bao nhiêu tài sản, tiền bạc chỉ còn là đống tro. Không biết những ngày tới sống như thế nào”, chị Phương nói.

Người dân “chết đứng” trở về nhà sau đám cháy tại xưởng nhựa - 11

Theo chị Phương, cả gia đình chị giờ phải ra ngoài thuê phòng trọ ở vì căn nhà bị cháy có thể đổ sập bất cứ lúc nào

Người dân “chết đứng” trở về nhà sau đám cháy tại xưởng nhựa - 12

Những vật dụng của nhà dân không bị cháy đen nhưng do sức nóng của đám cháy nên bị hư hỏng

Công ty nhựa cháy dữ dội trong đêm, người dân gào khóc, hoảng loạn tháo chạy

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn tại công ty nhựa ở Sài Gòn khiến nhiều người tháo chạy trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN