Ngư dân Bình Định bị cảnh sát biển Trung Quốc tấn công

Sự kiện: Bình Định

Dù tàu của mình bị cảnh sát biển Trung Quốc vô cớ tấn công, gây thiệt hại nặng nhưng gia đình nạn nhân vẫn quyết tâm bám ngư trường.

Sáng 4-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, vợ chồng ngư dân La Văn Quen (43 tuổi, ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) - chủ tàu khai thác cứ ngừ đại dương mang số hiệu BĐ 96680-TS vừa bị tàu cảnh sát biển Trung Quốc tấn công, cho biết sẽ tiếp tục ra khơi ngay sau khi tàu cá được sửa chữa xong.

“Do mấy hôm nay chưa có bến nên phải đợi đến ngày 21 tới đây (âm lịch, tức 7-6), chúng tôi mới kéo tàu lên bờ để sửa chữa được. Sau vài ngày sửa xong, chúng tôi sẽ cho tàu quay ra ngư trường ngay. Tôi đã động viên chồng con tôi rồi, biển mình thì mình đánh bắt chứ sao phải sợ ai” - bà Trần Thị Mai, vợ ông Quen quả quyết.

Ngư dân Bình Định bị cảnh sát biển Trung Quốc tấn công - 1
Theo ông Quen, thân tàu của ông bị vỡ một mảnh lớn (ô trống trên) sau khi bị tàu Trung Quốc tấn công

Theo trình bày của ông Quen, khoảng 7 giờ sáng 27-5, ông cùng 6 thuyền viên điều khiển tàu cá BĐ 96680-TS đến tọa độ 15 độ vĩ Bắc, 112 độ kinh Đông thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để đánh bắt cá ngừ đại dương. Lúc này, một tàu cảnh sát biển mang số hiệu Trung Quốc bất ngờ xuất hiện phía sau rồi dùng vòi rồng phun nước vào tàu BĐ 96680-TS cùng đoàn thuyền viên, mà chẳng hề nói hay thông báo gì.

“Lúc bị bất ngờ xịt nước, anh em trên tàu chẳng hiểu chuyện xảy ra. Nhưng khi quay lại thấy tàu cảnh sát biển mang số hiệu Trung Quốc thì biết bọn này vô cớ gây sự mình. Do mình lúc đó yếu thế nên tôi động viên anh em né vòi nước để bảo toàn tính mạng rồi tính sau. Cũng may, sau 3 đợt xịt nước trong khoảng 2 giờ vào tàu chúng tôi, tàu Trung Quốc chuyển hướng bỏ đi luôn” - ông Quen kể.

Ngay sau đó, ông Quen cùng thuyền viên điều khiển tàu cá về đất liền. Đến chiều 29-5, sau khi tàu cá cập bến Tam Quan, ông Quen tới Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Tam Quan Nam trình báo vụ việc.

Theo ông Quen, vụ tấn công của cảnh sát biển Trung Quốc làm bị thương nhẹ một thuyền viên trên tàu (do va đập vào mạn tàu); đồng thời khiến toàn bộ phương tiện liên lạc, dàn đèn điện, mui và bộ dàn câu bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết cũng đã ghi nhận sự việc và báo cáo các cơ quan chức năng để đấu tranh về ngoại giao, yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm hại đến ngư dân Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Anh (Người lao động)
Bình Định Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN