Nghi phạm đánh bom Boston chối tội tại tòa

Tại phiên tòa vào ngày hôm qua (10/9), nghi phạm đánh bom tại thành phố Boston của Mỹ, Dzhokhar Tsarnaev đã phủ nhận mọi cáo buộc giết người và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt vài ngày sau khi thực hiện vụ đánh bom kép tại giải chạy Boston Marathon, Tsarnaev mặc chiếc áo màu cam có cổ và đứng trước tòa với 30 tội danh khác nhau.

Quan tòa Marianne B. Bowler đã yêu cầu Tsarnaev trả lời từng tội danh hắn bị cáo buộc và từ chối cho phép luật sư trả lời thay. Trong thời gian 10 phút trả lời trước tòa án, Tsarnaev đã phủ nhận toàn bộ 30 cáo buộc.

Với 30 tội danh bị cáo buộc bao gồm giết người và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, Tsarnaev có thể phải nhận án tử hình đối với 17/30 tội danh.

Nghi phạm đánh bom Boston chối tội tại tòa - 1

Hình vẽ minh họa nghi phạm Dzhokhar Tsarnaev tại phiên tòa xét xử đầu tiên ở Boston

Phiên tòa đầu tiên đã kết thúc sau phần trả lời cáo trạng của Tsarnaev. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào 23/9. Các thẩm phán cho biết vụ xét xử Tsarnaev dự kiến diễn ra trong khoảng từ 3 đến 4 tháng với sự tham gia của 80 đến 100 nhân chứng.

Ngày 15/4, Dzhokhar Tsarnaev và anh trai Dzhokhar Tsarnaev đã cho phát nổ hai quả bom tại giải chạy marathon lâu đời nhất thế giới tại Boston, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 260 người khác bị thương.

Trên đường trốn chạy, 2 nghi phạm tiếp tục bắn chết một cảnh sát tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) khi cảnh sát này đang đuổi theo bọn chúng. Sau đó Tamerlan bị cảnh sát bắn hạ, trong khi Dzhokhar bị bắt khi đang lẩn trốn trong sân của một ngôi nhà tại khu vực ngoại ô thị trấn Watertown.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Khủng bố đánh bom ở giải Marathon Boston Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN