Nghệ An có tân Bí thư Tỉnh ủy 44 tuổi

Sự kiện: Nghệ An

Ông Nguyễn Đắc Vinh, 44 tuổi, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An từ ngày 16-4.

Nghệ An có tân Bí thư Tỉnh ủy 44 tuổi - 1

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương (thứ hai từ trái qua), trao quyết định cho ông Nguyễn Đắc Vinh (thứ hai từ phải qua) và Hồ Đức Phớc (đầu tiên bên trái) - Ảnh: Báo Nghệ An

Sáng 16-4, tại TP Vinh, tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban chấp hành, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An để giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước; trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của ông Hồ Đức Phớc và ông Nguyễn Đắc Vinh. Trên cương vị công tác mới, ông Phạm Minh Chính mong muốn hai cán bộ này tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, sự sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Nghệ An có tân Bí thư Tỉnh ủy 44 tuổi - 2

Tân Bí thư tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh

Phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ, ông Hồ Đức Phớc và ông Nguyễn Đắc Vinh hứa sẽ nỗ lực, phấu đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, sinh ngày 25-11-1972; quê quán: xã Quỳnh Dỵ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hóa học

Ông được cử đi du học đại học và sau đại học tại trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Bratislava (Slovakia, Tiệp Khắc cũ) từ 1990 - 2000. Năm 2000, sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ hoá học, ông về Việt Nam làm giảng viên Khoa Hóa học, lên đến chức Phó Chủ nhiệm khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cùng với việc giảng dạy, ông nhiều năm tham gia công tác Đoàn. Tháng 8-2008, ông được bầu làm Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn kiêm Trưởng ban Thanh niên Trường học, kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 2-2009), Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (từ tháng 6-2009), Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tháng 10-2009 – tháng 5-2010).

Tháng 10-2011, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 khóa IX, ông được bầu là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX. Tháng 12-2012, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, ông tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XI tháng 1-2011, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tại Đại hội XII tháng 1-2016, được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc ([Tên nguồn])
Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN