Nghệ An: 2 ngày, 6 HS tử vong và mất tích do đuối nước

Ngày 19.9, thông tin từ lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Yên Thành cho biết đang tích cực tìm kiếm thi thể em Phạm Công Mậu (17 tuổi, trú tại xóm Phú Tập, xã Khánh Thành) bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về.

Chỉ trong 2 ngày (17-18.9), tại tỉnh Nghệ An đã xảy ra 3 vụ chết đuối khiến 5 học sinh thiệt mạng.  

Theo đó, vào khoảng 11h30 trưa 18.9, ba học sinh gồm: Đặng Thị Ly, Phan Văn Phước và Phạm Công Mậu (cùng 17 tuổi, trú tại xóm Đồng Chùa) đi học về nhà. Khi đến đoạn đường từ QL7A vào xóm Đồng Chùa, do đường bị ngập nên các học sinh này gửi xe vào nhà một người dân rồi mượn hai chiếc lốp ô tô kết thành bè để đi qua vùng nước ngập.

Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết nên 3 học sinh bị cuốn vào miệng cầu gần đó. Nghe tiếng kêu cứu, người dân sống gần đó đã vội ra ứng cứu và vớt được Ly và Phước lên bờ. Riêng em Mậu bị nước lũ cuốn mất tích.

Nghệ An: 2 ngày, 6 HS tử vong và mất tích do đuối nước - 1

Đội cứu hộ đang tìm kiếm học sinh Phạm Công Mậu

Trong một diễn biến khác, khoảng 13h chiều cùng ngày, ba em học sinh lớp 5 gồm: Nguyễn Văn Bằng, Mai Viết Khánh, Phạm Hữu Nhật cùng trú tại xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An ra bờ đập tràn thuộc địa bàn xóm 7 (xã Quỳnh Lâm) ngồi chơi. Một lúc sau, không thấy 3 em đâu, nghi ngờ 3 em đã rơi xuống nước nên mọi người xuống mò thì phát hiện cả 3 đã bị đuối nước.

Cũng trong chiều cùng ngày, trên đường đi học về, khi đi qua cầu Tre, em Nguyễn Thị Vui (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) đánh rơi mũ xuống kênh nước phía dưới. Trong lúc cố vớt mũ lên, Vui trượt chân rơi xuống dòng kênh cuồn cuộn nước lũ. 

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 17.9, em Lô Minh Đăng (6 tuổi, hiện đang học lớp 1, Trường Tiểu học Tiền Phong 2) bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi học về. Thi thể Đăng được tìm thấy cách vị trí bị nạn khoảng 20m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tập ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN