Ngày mùng 1 Tết, 33 người thiệt mạng vì TNGT

Tính đến chiều 31/1 (mùng 1 Tết), thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết cả nước đã xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 33 người chết và 70 người bị thương.

Trước đó một ngày, ngày 30 Tết cũng đã xảy ra 61 vụ TNGT làm 30 người chết và bị thương 49 người. Số người chết trong ngày đầu năm mới năm nay đã giảm 4 người so với ngày mùng 1 Tết nguyên đán Quý Tị 2013.

Ngày mùng 1 Tết, 33 người thiệt mạng vì TNGT - 1

Vụ xe rớt bánh gây tai nạn liên hoàn hôm 29 Tết.

Theo quan sát của PV Dân Việt tại thủ đô Hà Nội, lưu lượng người tham gia giao thông gia tăng dần từ khoảng 11h00 sáng. Tình hình vi phạm giao thông phổ biến là chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ. Như trên trục đường 32, vào buổi sáng có khá nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông bằng xe gắn máy.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, dù là ngày đầu năm nhưng các lực lượng chức năng vẫn phân công nhiệm vụ, thực hiện công việc để đảm bảo phân luồng, xử lý vi phạm trật tự ATGT.

Ngay trong ngày mùng 1 Tết đã có 2.419 trường hợp vi phạm bị xử lý với số tiền bị xử phạt là 932 triệu đồng. Đa phần đối tượng vi phạm là xe mô tô khi có tới 780 xe bị tạm giữ trên toàn quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phong (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN