Ngày đầu năm, nhiều điểm vui chơi ở Sài Gòn quá tải

Ngày đầu tiên của năm mới 2017, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM có hàng ngàn lượt người đổ về tham quan, vui chơi.

Ngày đầu năm, nhiều điểm vui chơi ở Sài Gòn quá tải - 1

Buổi sáng đầu năm mới 2017, hàng ngàn người đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn để vui chơi.

Sáng 1.1, ngày đầu tiên của năm 2017, hàng ngàn người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận đã đổ về các khu du lịch, khu vui chơi trên địa bàn thành phố để vui chơi, giải trí nhân dịp được nghỉ Tết Dương lịch 2 ngày.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1), từ sáng đã có rất nhiều gia đình đưa con cái đến đây tham quan, trong đó có nhiều gia đình ở các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An, Bình Dương. Cả hai cổng tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai để vào Thảo Cầm Viên đông nghẹt người.

Ghi nhận, giá vé vào cổng tại Thảo cầm viên Sài Gòn, với người lớn là 50.000 đồng/người; trẻ em là 30.000 đồng/người. Lượng người tập trung đông tại khu vực các vườn thú và biểu diễn xiếc, đặc biệt là trẻ em. 

Ngày đầu năm, nhiều điểm vui chơi ở Sài Gòn quá tải - 2

Nhiều người tập trung khu buổi diễn văn nghệ, xiếc để theo dõi

Ngày đầu năm, nhiều điểm vui chơi ở Sài Gòn quá tải - 3

Do lượng người đông, trẻ em được phụ huynh cõng trên vai để theo dõi xiếc

“Tôi được công ty cho nghỉ 2 ngày nhưng không về quê mà ở lại thành phố đón năm mới 2017. Sáng nay, đưa vợ con đến đây vui chơi, tham quan Thảo Cầm Viên cho biết, lên Sài Gòn mấy năm rồi mà chưa biết Thảo Cầm Viên hình dáng ra sao”, anh Trần Quang quê Cần Thơ nói.

Càng về trưa, lượng người đổ về đây càng đông, dù trời không nắng gắt nhưng nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn đi vui chơi tỏ ra mệt nhoài. Trẻ em được phụ huynh mắc võng, trải bạt trên bãi cỏ trong Thảo Cầm Viên để nghỉ ngơi. Nhiều gia đình còn mang theo thức ăn, nước uống vào đây để ăn trưa.

Ngày đầu năm, nhiều điểm vui chơi ở Sài Gòn quá tải - 4

Ngày đầu năm, nhiều điểm vui chơi ở Sài Gòn quá tải - 5

Khu vực các chuồng thú trong Thảo Cầm Viên được nhiều người tập trung xem

Trong khi đó, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen trong ngày đầu năm mới, lượng người đổ về đây để vui chơi cũng khá đông. Bên ngoài Công viên, đường Hòa Bình, xe khách, xe buýt liên tục tấp vào trả khách khiến khu vực này trở nên ùn ứ. Bên trong khu vui chơi, lượng khách đổ về quá đông khiến nhiều điểm vui chơi trở nên quá tải, khách phải xếp hàng chờ đến lượt.

Tương tự tại Công viên Văn hóa Suối Tiên (quận 9) sáng nay lượng khách đổ về đây cũng rất đông.

Ngày đầu năm, nhiều điểm vui chơi ở Sài Gòn quá tải - 6

Cả gia đình cùng đi vui chơi Tết Dương lịch

Ngày đầu năm, nhiều điểm vui chơi ở Sài Gòn quá tải - 7

Càng về trưa lượng khách đổ về càng đông, trời không nắng gắt nhưng một số người đã tỏ ra mệt mỏi.

Ngày đầu năm, nhiều điểm vui chơi ở Sài Gòn quá tải - 8

Ngày đầu năm, nhiều điểm vui chơi ở Sài Gòn quá tải - 9

Các em nhỏ thích thú với trò chơi câu cá, đúc bánh

Ngày đầu năm, nhiều điểm vui chơi ở Sài Gòn quá tải - 10

Ngày đầu năm, nhiều điểm vui chơi ở Sài Gòn quá tải - 11

Khu vực vui chơi nước được nhiều em nhỏ thích thú

Ngày đầu năm, nhiều điểm vui chơi ở Sài Gòn quá tải - 12

Trẻ em được phụ huynh trải bạt trên bãi cỏ trong Thảo Cầm Viên để nghỉ ngơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tết Dương lịch 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN