Ngắm các bé gái trong ca sinh 4 hi hữu

Bệnh viện phụ sản Từ Dũ đã cho phép 4 cháu gái ra khỏi phòng ấp Kangaroo sáng 7/7 với sự tiếp sức của thân nhân sản phụ.

Trước đó, 2 cháu gái đã ra khỏi phòng Kangaroo và 2 cháu còn lại cũng có thể rời phòng. Song chỉ có đôi vợ chồng anh Đồng-chị Tình nên không chăm sóc xuể cùng lúc 4 cháu.

Ngay khi thân nhân chị Tình gồm: mẹ, chị, em và cháu cùng thân nhân anh Đồng có mặt tiếp sức, hỗ trợ, 4 cháu gái đã rời phòng Kangaroo, "chiếm" trọn một phòng dành cho 3 sản phụ.

Ngắm các bé gái trong ca sinh 4 hi hữu - 1

Vợ chồng anh Đồng-chị Tình (bên trái) và 4 "công chúa" với sự tiếp sức của thân nhân

Trong buổi sáng, nhiều sản phụ và thân nhân đang sinh, chờ sinh ở bệnh viện Từ Dũ đã đến thăm, chúc mừng, động viên vợ chồng anh Đồng-chị Tình. Nhiều người trong số đó còn bảo nhau "phải xem tận mắt chuyện hi hữu này mới được". Cũng có người bảo "phải chụp hình làm bằng chứng chứ về kể lại chắc nhiều người không tin".

Cái lo "kiếm tiền nuôi con" vẫn hiện hữu ở đôi vợ chồng sinh 3 lần nuôi 6 con. Song, nhiều khoảnh khắc, niềm vui vẫn tràn đầy ánh mắt của họ và thân nhân, bởi 4 "công chúa" nhỏ khỏe và bú rất tốt.

Mời độc giả ngắm 4 cô "công chúa" chị Tình hạ sinh hôm 20/6, với sự can thiệp kịp thời của êkíp bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ:

Ngắm các bé gái trong ca sinh 4 hi hữu - 2

‘Công chúa’ nặng ký nhất cân được 1,7 kg khi sinh

Ngắm các bé gái trong ca sinh 4 hi hữu - 3

Các "công chúa" còn lại lần lượt là 1,6 kg…

Ngắm các bé gái trong ca sinh 4 hi hữu - 4

…1,5 kg…

Ngắm các bé gái trong ca sinh 4 hi hữu - 5

... và 1,2 kg nhưng hiện sức khỏe rất tốt

Ngắm các bé gái trong ca sinh 4 hi hữu - 6

Một bà mẹ "thích con gái" đang bồng ké khi vào thăm

Ngắm các bé gái trong ca sinh 4 hi hữu - 7

Nhiều người chung vui trước tình trạng sức khỏe phát triển tốt của 4 cháu gái

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Giang (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN