Nga tập trận chống tấn công đổ bộ ở biển Đen

Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đã bắt đầu cuộc tập trận chống tấn công đổ bộ tại biển Đen, trong bối cảnh nhiều tàu chiến của NATO đang tập trung tại vùng biển này.

“Theo kế hoạch huấn luyện, các lực lượng của Hạm đội Biển Đen và các đơn vị quân đội bảo vệ bờ biển đã bắt đầu các cuộc tập trận ngăn chặn một cuộc tấn công đổ bộ tại các căn cứ huấn luyện trên bán đảo Crimea”, một đại diện của Hạm đội Biển Đen cho biết ngày 8/7.

Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh NATO có những hoạt động bất thường tại biển Đen. Hiện tại, NATO đang có 9 tàu chiến tại vùng biển này, nhiều nhất trong vài thập kỷ gần đây. NATO dự định sẽ tiến hành một cuộc tập trận gần bờ biển Bulgaria.

Lực lượng pháo binh và tên lửa Nga đã tham gia diễn tập tấn công các nhóm tàu mặt nước và binh sĩ của quân đội đối phương tại vùng biển Đen. Khoảng 20 phương tiện quân sự của Nga tham gia cuộc tập trận này.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng không quân của Hải quân Nga đang theo dõi chặt chẽ tất cả các động thái của NATO tại vùng biển Đen.

Các tàu chiến của NATO luân phiên ra vào biển Đen bởi vì theo Hiệp định Montreuxm các tàu quân sự từ các quốc gia không tiếp giáp với biển Đen chỉ có thể ở lại vùng biển này tối đa 21 ngày. Tàu khu trục USS Taylor của Mỹ đầu năm nay đã vi phạm hiệp ước này khi vượt quá quy định 11 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN