Nga: NATO và OSCE cản trở ngoại giao của Ukraine

Nga đã chỉ trích sự can thiệp của một số tổ chức quốc tế trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo đó, sự can thiệp này không đóng góp vào nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở quốc gia châu Âu này.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định rằng nỗ lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) "không giúp tạo ra một bầu không khí đối thoại và hợp tác xây dựng".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng lưu ý rằng các cuộc họp của Khối thịnh vượng chung của các quốc gia độc lập (CIS) sẽ diễn ra theo kế hoạch vào ngày 4 /4 và các nhà ngoại giao từ Nga và Ukraine có thể gặp mặt trước thời điểm đó.

Tuyên bố đưa ra một ngày sau khi liên minh quân sự NATO công bố một đánh giá đầy đủ các thỏa thuận hợp tác với Nga về sự tham gia của Moscow ở Ukraine.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp kín về những diễn biến mới nhất ở Ukraine.

Nga: NATO và OSCE cản trở ngoại giao của Ukraine - 1

Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng Ngoại giao Nga hội đàm về vấn đề Ukraine

Thêm vào đó, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Brussels sau ngày thứ năm, để đưa ra quyết định nhằm đối phó với việc triển khai quân sự của Nga tại khu vực Crimea, phía Nam Ukraine.

Mỹ và các đồng minh châu Âu của mình đã nhiều lần đe dọa Nga với những biện pháp trừng phạt về các hành động của Moscow ở Ukraine, đặc biệt là việc triển khai quân đội của mình trên lãnh thổ Crimea thuộc Ukraine.

Moscow đã triển khai lực lượng quân đội tới Crimea sau khi quốc hội Nga ủy quyền cho Tổng thống Vladimir Putin sử dụng lực lượng vũ trang "để bảo vệ lợi ích của Nga trong khu vực đó".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo Press TV) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN