Nga khôi phục sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã bắt đầu duy trì sự hiện diện thường xuyên tại khu vực Bắc Cực.

Với sự xuất hiện của các tàu quân đội Nga tại phía đông biển Laptev ở Bắc Cực trong những ngày gần đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Arkady Bakhin ngày hôm qua (14/9) cho biết nước này đang duy trì sự hiện diện quân sự thường xuyên ở khu vực Bắc Cực.

“Cách đây 2 ngày, một lực lượng đặc nhiệm hải quân từ Hạm đội phương Bắc đã bắt đầu các cuộc tập trận quy mô lớn quanh quần đảo Novossibirsk. Chúng tôi đã đến đó, hay chính xác hơn chúng tôi trở lại đó thường xuyên”, ông Arkady Bakhin cho biết.

Theo luật quốc tế, Bắc Cực không thuộc chủ quyền của quốc gia nào, nhưng khu vực rộng lớn này có tính chiến lược quan trọng đối với các quốc gia ở bán cầu bắc và được cho là chứa một lượng lớn hyđrô cacbon và các khoáng chất khác.

Nga khôi phục sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực - 1

Tàu tuần dương tên lửa Pyotr Veliky của Nga

Lực lượng đặc nhiệm hải quân Nga tại Bắc Cực dẫn đầu bởi tàu tuần dương tên lửa hạt nhân Pyotr Veliky và bao gồm các tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Olenegorsky Gornyak và Kondopoga cùng nhiều loại phương tiện hậu cần. Nhóm tàu này tham gia các cuộc tập trận quanh quần đảo Novossibirsk, nằm giữa biển Laptev và phía đông biển Siberia.

Bộ Quốc phòng Nga cũng dự định nâng cấp và mở một sân bay quân sự trên quần đảo Novossibirsk. Ông Bakhin cho biết sân bay được thiết kế có thể được sử dụng quanh năm.

Năm ngoái, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cảnh báo rằng Moscow có nguy cơ mất chủ quyền vào giữa thế kỷ 21 nếu không xác nhận những lợi ích quốc gia tại Bắc Cực ngay từ bây giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN