Nga đứng ra dàn xếp để thúc đẩy bầu cử tại Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận, Điện Kremlin muốn Syria chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội trong bối cảnh Moscow đang tìm cách thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở đất nước Trung Đông.

Điện Kremlin từng nhấn mạnh về sự cần thiết của việc tổ chức bầu cử ở Syria. Tuy nhiên, tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov hôm qua (24.10) được cho là cụ thể và rõ ràng nhất, phản ánh lập trường của Moscow về tiến trình chuyển đổi chính trị ở Syria.

Đặc biệt, tuyên bố của ông Lavrov còn được đưa ra chỉ vài ngày sau khi đương kim Tổng thống Syria, Assad bất ngờ tới thăm Moscow và có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin.

“Các quốc gia khác không thể thay người dân Syria quyết định bất cứ điều gì. Chúng ta phải thúc đẩy họ vạch ra một kế hoạch cho đất nước họ sao cho lợi ích của các nhóm tôn giáo, sắc tộc và chính trị phải được bảo vệ tối đa. Họ cần phải chuẩn bị cho hai cuộc bầu cử: Tổng thống và Quốc hội”, ông Lavrov tuyên bố trên sóng truyền hình Nga ngày 24.10.

Nga đứng ra dàn xếp để thúc đẩy bầu cử tại Syria - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Điện Kremlin muốn Syria tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry để thảo luận về việc tổ chức các cuộc đàm phán giữa chính phủ Syria và phe đối lập, theo Bộ Ngoại giao Nga.

Tuyên bố của Bộ cho hay, hai vị ngoại trưởng đã nhấn mạnh về sự cần thiết của việc phải tận dụng ảnh hưởng của các quốc gia khác trong khu vực để thúc đẩy tiến trình chính trị cho Syria.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Moscow muốn Ai Cập, Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và đặc biệt là Iran tham gia vào việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria cũng như Liên minh châu Âu cần phải đóng vai trò lớn hơn.

Ông John Kirby, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và ông Kerry.

"Họ tập trung thảo luận về mối bận tâm chung liên quan đến những biện pháp thúc đẩy tiến trình chuyển đổi chính trị Syria. Họ bàn bạc về khả năng tổ chức các cuộc họp đa phương về vấn đề trên trong tương lai", ông Kirby cho hay.

Nga đứng ra dàn xếp để thúc đẩy bầu cử tại Syria - 2

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu về tình hình hiện nay ở Syria với báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại Manhattan, New York ngày 30.9

Trước đó, Moscow đã bày tỏ quan điểm rằng, người dân Syria có toàn quyền lựa chọn nhà lãnh đạo nước họ và Tổng thống Assad phải là một phần trong tiến trình chuyển đổi chính trị của Syria.

Trong khi đó, Washington khăng khăng giữ quan điểm Tổng thống Assad phải từ bỏ quyền lực.

Ngoài Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry, ông Lavrov còn thảo luận về vấn đề Syria với những người đồng cấp Iran và Ai Cập hôm qua (24.10).

Theo đó, Ngoại trưởng Nga chia sẻ với Ngoại trưởng Iran và Ai Cập rằng, nhân chuyến thăm của Tổng thống Assad tới Moscow gần đây, Điện Kremlin đã nhấn mạnh với nhà lãnh đạo Syria, tiến trình chuyển đổi chính trị tại đất nước Trung Đông là việc làm cần thiết.  

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã họp với những người đồng cấp đến từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia tại Vienna để cùng thảo luận về một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến đẫm máu đang bước sang năm thứ 5 ở Syria.

Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Kerry cho hay, ông hy vọng cuộc đàm phán mới về vấn đề Syria sẽ được tổ chức ngay trong tuần tới và không loại trừ sẽ có sự tham gia của cả Iran, đồng minh của chính phủ Assad. Tuy nhiên, dường như lực lượng đối lập Syria không ủng hộ những gì mà Moscow đang nỗ lực thúc đẩy.

Chỉ huy của một nhóm quân nổi dậy thuộc Quân đội Tự do Syria (FSA) – lực lượng chống lại Tổng thống Assad mạnh mẽ phản đối đề xuất của Moscow.

“Tôi sẽ không đàm phán với kẻ giết người”, Reuters dẫn lời Hassan Haj Ali, người đứng đầu của nhóm nổi dậy Liwa al-Jabal Suqour.

Trong khi đó, ông Bashar al-Zoubi, một chỉ huy của Yarmouk Army – nhóm nổi dậy có liên kết với FSA bình luận, việc Nga thúc đẩy Syria tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội  là vô nghĩa vì một bộ phận đáng kể người Syria đã bỏ nhà cửa chạy tị nạn tránh chiến tranh. 

"Nếu Nga là nghiêm túc về một giải pháp chính trị, họ phải gây sức ép, buộc (Tổng thống) Assad từ bỏ quyền lực và hành động để đảm bảo quá trình chuyển đổi chính trị  diễn ra hòa bình hòa bình”, ông Bashar al-Zoubi nhấn mạnh.

Trong một động thái liên quan, các máy bay quân sự của Nga đã tiến hành 934 phi vụ ném bom, phá hủy 819 mục tiêu của các nhóm khủng bố tại Syria kể từ khi khởi động chiến dịch không kích tại đất nước Trung Đông, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 24.10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tình hình chiến sự Syria và Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN