Nga: Đánh bom tự sát trên xe bus, 6 người chết

Ít nhất 6 người thiệt mạng sau khi một nữ nghi phạm đánh bom tự sát kích hoạt thiết bị nổ trên xe bus ở miền nam thành phố Volgograd của Nga vào ngày hôm qua (21/10).

Các nhân viên điều tra cho biết những thông tin ban đầu đã xác định vụ đánh bom được tiến hành bởi Naida Asiyalova, 30 tuổi, đến từ Cộng hòa Dagestan thuộc Nga ở Bắc Caucasus, khu vực đã trở nên bất ổn từ giữa những năm 1990.

Phát ngôn viên của Ủy ban điều tra quốc gia Nga, Vladimir Markin cho biết các nhân chứng tại hiện trường đã kể lại rằng vụ nổ xảy ngay sau khi người phụ nữ tình nghi bước lên chiếc xe bus. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày 21/10 (theo giờ địa phương) tại quận Kransoarmeisk của thành phố Volgograd.

“Cho đến nay, 6 người đã được phát hiện thiệt mạng bao gồm cả nghi phạm đánh bom tự sát”, ông Markin cho biết. Trong khi đó, một quan chức y tế của thành phố Volgograd cho biết, 28 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện, trong đó có 8 người bị thương nặng.

Danh bom tu sat tren xe Bus o Nga  danh bom tu sat  danh bom o nga  danh bom tu sat tren xe buyt  danh bom  phan tu khung bo  phan tu cuc doan  danh bom tu sat  khung bo o nga  tin the gioi  an ninh the gioi  thoi su  thoi su quoc te  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh    tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Hiện trường chiếc xe bus bị đánh bom

Kênh truyền hình tiếng Anh RT của Nga trích dẫn phát biểu của một người dân địa phương cho biết đoạn đường tại hiện trường vụ đánh bom đầy mảnh thủy tinh vỡ. “Tôi nhìn thấy một phụ nữ ngồi trong xe bus. Cô ấy bị dính đầy máu và tôi không thể xác định cô ấy còn sống hay không”, một người dân địa phương có tên là Ilya cho biết.

Ủy ban điều tra quốc gia đã khởi tố các tội danh giết người hàng loạt, khủng bố và tàng trữ vũ khí đối với nghi phạm của vụ đánh bom. Tuy nhiên, chưa nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Các vụ đánh bom tự sát bởi phụ nữ vào đầu những năm 2000 đã trở thành thủ đoạn phổ biến được sử dụng bởi các phần từ Hồi giáo cực đoan nhằm vào dân thường ở Nga. Các phương tiện giao thông thường xuyên trở thành mục tiêu của kiểu tấn công này.

Năm 2010, hai phụ nữ đến từ Cộng hòa Dagestan đã thực hiện các vụ tấn công tự sát nhằm vào các nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow, khiến 39 người chết và 128 người bị thương. Tháng 11/2008, một phụ nữ đánh bom tự sát tại điểm đỗ xe bus gần một khu chợ ở thành phố Vladikavkaz, khiến 12 người thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN