Nắng nóng diện rộng, nhiều tỉnh thành trên 39 độ C

Sau những ngày mưa phùn, nồm ẩm, miền Bắc có nắng nóng trên diện rộng, trong khi đó, miền Nam vẫn duy trì nền nhiệt cao ở ngưỡng 35-38 độ C.

Nắng nóng diện rộng, nhiều tỉnh thành trên 39 độ C - 1

Nắng nóng trên diện rộng sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới (ảnh minh họa: Hồng Phú)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (10.4), đã có nắng nóng trên diện rộng ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ.

Một số nơi trên 39 độ như: Quỳ Châu (Nghệ An) 39.7 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 39.8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.2 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39.8 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 39.9 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39.5 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 39.4 độ.

Dự báo, hôm nay (11.4), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày mai (12.4) nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ, khu Tây Bắc Bắc Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Cường độ và phạm vi của nắng nóng ở Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ có khả năng gia tăng trong những ngày tiếp theo.

Miền Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục duy trì thời tiết nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 11.4:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm thấp nhất 50-75%. Độ ẩm cao nhất 78-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, riêng khu Tây Bắc 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm thấp nhất 65-85%. Độ ẩm cao nhất 86-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ, vùng núi có nơi trên 29 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm thấp nhất 75-85%. Độ ẩm cao nhất 86-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, phía bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng, phía nam nắng nóng; đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm thấp nhất 60-80%. Độ ẩm cao nhất 80-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ; phía nam 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm thấp nhất 63-77%. Độ ẩm cao nhất 80-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ; phía bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm thấp nhất 40-60%. Độ ẩm cao nhất 80-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm thấp nhất 55-65%. Độ ẩm cao nhất 80-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng miền Đông 35 – 37 độ C

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN