Nắng nóng cực độ khiến đàn ông ra đường cũng phải mặc váy

Mặc váy, quấn chăn hay đội ô khi đi xe máy là một trong vô vàn cách thức chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục trong 46 năm qua của người dân Thủ đô.

Những ngày đầu tháng 6 vừa qua, mức nhiệt độ ở Hà Nội liên tiếp phá vỡ kỷ lục. Ngày 2/6 tại Hà Đông ghi nhận kỷ lục 41,5 độ, đến ngày 3/6 và 4/6 thì mức nhiệt còn liên tiếp tăng lên là 42 và 42,5 độ. Đây đều là những mức nhiệt cao nhất được ghi nhận trong vòng 46 năm qua.

Theo các chuyên gia khí tượng thuỷ văn, nguyên nhân Hà Nội đạt nhiệt độ nóng kỷ lục như vậy là do miền Bắc, miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm do hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây kết hợp gió phơn Tây Nam (còn gọi gió Lào) hoạt động mạnh. Hà Nội nóng hơn vì hiệu ứng bê tông với hàng loạt chung cư cao tầng, mật độ xe cộ nhiều và ít cây xanh.

Để đối phó với cái nóng như thiêu như đốt này, người dân Thủ đô đã phải nghĩ ra đủ mọi cách để chống chọi, bất chấp đúng sai hay nguy hiểm.

Nắng nóng cực độ khiến đàn ông ra đường cũng phải mặc váy - 1

 Ngày 5/6 dù được dự đoán là ngày cuối cùng của đợt nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội trong vòng 46 năm qua thế nhưng theo ghi nhận của PV, bảng điện tử trên phố Khâm Thiên hiển thị nhiệt độ ngoài trời lên tới 48 độ C.

Nắng nóng cực độ khiến đàn ông ra đường cũng phải mặc váy - 2

 Dưới cái nóng như đổ lửa, việc phải lưu thông trên đường nhựa không khác gì cực hình. Thế nên không chỉ có chị em phụ nữ mà các “quý ông” cũng giờ đây cũng sẵn sàng mặc váy chống nắng khi ra đường.

Nắng nóng cực độ khiến đàn ông ra đường cũng phải mặc váy - 3

Áo chống nắng, quần dài là chưa đủ, các đấng mày râu giờ đây cũng không ngại ngần mặc thêm váy để bảo vệ sức khoẻ khỏi thời tiết vô cùng khắc nghiệt này.

Nắng nóng cực độ khiến đàn ông ra đường cũng phải mặc váy - 4

 Che chắn kín mít để bảo vệ làn da khỏi cái nắng như thiêu đốt.

Nắng nóng cực độ khiến đàn ông ra đường cũng phải mặc váy - 5

 Bất chấp luật lệ giao thông, cặp đôi này còn vừa đi xe máy vừa dùng ô.

Nắng nóng cực độ khiến đàn ông ra đường cũng phải mặc váy - 6

 Chiếc khăn bông cũng được dùng để chống chọi nắng nóng.

Nắng nóng cực độ khiến đàn ông ra đường cũng phải mặc váy - 7

 Chăn, mành che được sử dụng như công cụ chống nắng hữu hiệu.

Nắng nóng cực độ khiến đàn ông ra đường cũng phải mặc váy - 8

Một sinh viên đại học vừa ôn bài vừa ngâm chân trong chậu nước. Theo chia sẻ của chàng sinh viên này do phòng trọ lợp tấm fibro xi măng quá nóng, nên ngâm chân trong chậu nước mát là cách hiệu quả để hạ nhiệt trong thời tiết này.

Nắng nóng cực độ khiến đàn ông ra đường cũng phải mặc váy - 9

 Bất chấp cảnh báo cấm bơi, hay nguy cơ đuối nước vẫn có rất đông người dân đổ về hồ Linh Đàm bơi giải nhiệt.

Nắng nóng cực độ khiến đàn ông ra đường cũng phải mặc váy - 10

Theo người dân sinh sống quanh khu vực, hồ Linh Đàm có những nơi sâu tới 4- 5m rất nguy hiểm. Đặc biệt vài năm trở lại đây hầu như mùa hè nào cũng xảy ra tình trạng đuối nước tại hồ này.

Hà Nội: Cụ bà đi mua đá, đột tử giữa trời nắng nóng

Cụ bà khoảng 70 tuổi điều khiển xe máy đi đến phố Xã Đàn đột ngột có biểu hiện chóng mặt, rồi ngã gục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Nắng nóng kỷ lục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN