Nạn nhân vụ cướp tiệm vàng xuất viện

Trước đó, anh Minh bị đâm vào ngực phải, thủng phổi, còn anh Hiền bị đâm vào ngực trái.

Sáng nay (3/5), anh Đỗ Như Minh (25 tuổi), một trong hai nạn nhân bị thương trong vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kiệm Huyền (thị tứ Bô Thờ, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đã xuất viện.

Bà Đào Thị Hà, mẹ của bệnh nhân Đỗ Như Minh đã xác nhận thông tin trên.

Riêng bệnh nhân Đỗ Bá Hiền (27 tuổi) phải nằm viện trong vài ngày nữa.

Trước đó, hai bệnh nhân trên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng anh Minh bị đâm vào ngực phải, thủng phổi, còn anh Hiền bị đâm vào ngực trái.

Nạn nhân vụ cướp tiệm vàng xuất viện - 1

Hai bệnh nhân Đỗ Bá Hiền (trên) và Đỗ Như Minh tại bệnh viện

Như đã đưa tin, hai đối tượng Hà Văn Tỉnh (16 tuổi, trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên) và Nguyễn Viết Toán (19 tuổi, trú tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi) vào tiệm vàng Kiệm Huyền hỏi mua dây chuyền bạc.

Trong lúc đeo thử sợi dây bạc 5 lượng, lợi dụng lúc chủ tiệm vàng Đỗ Xuân Kiệm không để ý, hai thanh niên bỏ chạy khỏi tiệm vàng.

Nghe tiếng anh Kiệm hô cướp, anh Đỗ Xuân Lượng (38 tuổi, cháu ruột anh Kiệm) đang ngồi chơi gần đó lao theo truy đuổi hai thanh niên trên. Hai hàng xóm của anh Kiệm là Đỗ Bá Hiền và Đỗ Như Minh cũng truy đuổi ngay sau đó.

Sau khi chạy đuổi hơn 1km từ tiệm vàng Kiệm Huyền đến khu vực cánh đồng thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, anh Lượng tiếp cận được đối tượng Toán. Trong lúc giằng co, anh Lượng bị Toán đâm một nhát dao vào ngực, tử vong tại chỗ.

Hai anh Minh, Hiền cũng bị đối tượng đâm liên tiếp vào ngực.

Trong khi đối tượng Tỉnh bị quần chúng nhân dân bắt tại chỗ, đến chiều 2/5, đối tượng Toán cũng ra đầu thú. Lực lượng chức năng đã di lý hai đối tượng về trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Cướp tiệm vàng ở Hưng Yên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN