Mỹ: Trung Quốc gây ảnh hưởng xấu tới thương mại châu Á

Hôm nay (4/6), một quan chức cấp cao Hoa Kỳ cho biết, Mỹ muốn mở rộng quan hệ kinh tế với các quốc gia châu Á - khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới - nhưng cảnh báo những hành động khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông đang làm gia tăng căng thẳng có thể gây ảnh hưởng xấu tới các doanh nghiệp.

Phát biểu trước nhóm các doanh nghiệp Mỹ và Philippines, Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ, bà Penny Pritzker cho hay, Mỹ đã đầu tư rất nhiều vào nguồn lực kinh tế và chiến lược ngoại giao ở các khu vực khác trên thế giới. Bà Penny nói thêm, Washington cam kết thực hiện chính sách “tái cân bằng và tăng cường sự tham gia của Mỹ” đối với châu Á.

Mỹ: Trung Quốc gây ảnh hưởng xấu tới thương mại châu Á - 1

Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker

Bà Pritzker đã ghé thăm Việt Nam, Philippines và Myanmar trong chuyến công du châu Á. Chuyến đi này chủ yếu tập trung vào việc phát triển kinh tế, thúc đẩy công nghệ của Mỹ, tinh thần kinh doanh, phát triển kinh doanh, và nâng cao tầm quan trọng của quản lý môi trường.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng có chuyến công du tới châu Âu để trấn an các đồng minh Hoa Kỳ về những cam kết an ninh cho khu vực sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.

Bà Pritzker chia sẻ với các phóng viên rằng, các công ty Mỹ rất lạc quan về tình hình trong khu vực. Tuy nhiên, sự việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu Hải Dương 981 trái phép cùng với việc triển khai nhiều tàu hộ tống trên Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam, đồng thời xâm nhập vào vùng biển Philippines là hành động “khiêu khích và gia tăng căng thẳng”.

Bà Pritzker nói: “Chúng tôi rất quan ngại về sự việc này. Hành động như thế đang làm gia tăng căng thẳng, rõ ràng điều đó không tốt cho môi trường kinh doanh”. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo AP) ([Tên nguồn])
TQ đặt giàn khoan trái phép trên Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN