Mỹ quyết "đấu tranh không do dự" vì Biển Đông

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Học viện Hải quân tại Maryland – Mỹ hôm 22-5, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết liệt phản đối các hành động ngang ngược của Trung Quốc tại biển Đông.

Mỹ quyết "đấu tranh không do dự" vì Biển Đông - 1

Ông Biden khẳng định sự quyết tâm của Mỹ đối với việc bảo vệ hòa bình và tự do hàng hải tại biển Đông. Ảnh: AP

Ông Biden nhấn mạnh chính sách đối ngoại của Mỹ hướng tới sự cân bằng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và nhiều học viên tốt nghiệp sẽ tới đó để “bảo vệ hòa bình”.

Phó Tổng thống Mỹ mô tả căng thẳng đối với hoạt động ngang ngược của Trung Quốc tại biển Đông là một ví dụ về những thách thức trên thế giới.

Mỹ quyết "đấu tranh không do dự" vì Biển Đông - 2

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay một nữ học viên mới tốt nghiệp Học viện Hải quân. Ảnh: AP

“Ở vùng biển tranh chấp trên biển Đông, Mỹ không bênh vực tuyên bố chủ quyền của quốc gia này trước quốc gia kia, nhưng chúng ta sẽ tranh đấu không do dự cho các giải pháp hòa bình và hợp tình, hợp lý đối với các tranh chấp và quyền tự do hàng hải, những nguyên tắc hiện đang bị thách thức bởi những hoạt động của Trung Quốc ở biển Đông” – Ông Biden khẳng định.

Ông còn nói với 1.070 học viên vừa tốt nghiệp rằng vùng biển tiếp tục là một khu vực tiềm ẩn nhiều khả năng xung đột và rất quan trọng với an ninh quốc gia Mỹ. “Căng thẳng đang lên cao”, ông Biden nói - “nhưng các bạn sẽ tới đó để bảo vệ hòa bình”.

Phó Tổng thống Mỹ giải thích thêm: “Chính sách đối ngoại của Mỹ là tìm kiếm sự cân bằng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đầy tiềm năng, nhưng chúng ta không thể thành công nếu các bạn không có mặt ở đó. Đó là lý do tại sao 60% lực lượng hải quân Mỹ sẽ hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2020”.

Dưới đây là chùm ảnh về buổi lễ tốt nghiệp:

Mỹ quyết "đấu tranh không do dự" vì Biển Đông - 3

Các học viên tốt nghiệp xem biểu diễn của đội bay Blue Angels. Ảnh: AP

Mỹ quyết "đấu tranh không do dự" vì Biển Đông - 4

Ảnh: AP

Mỹ quyết "đấu tranh không do dự" vì Biển Đông - 5
Ảnh: AP

Mỹ quyết "đấu tranh không do dự" vì Biển Đông - 6

Ảnh: AP

Mỹ quyết "đấu tranh không do dự" vì Biển Đông - 7

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên (Người lao động/AP)
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN