Mỹ: New York hứng mưa "dao găm"

Nước Mỹ đang phải đối mặt với một mùa đông tàn bạo nhất trong lịch sử. Không chỉ có tuyết, những cơn “mưa băng” trút xuống từ các tòa nhà cao chọc trời tạo nên vô số lưỡi “dao găm” tua tủa trong không trung, đe dọa sự an toàn của người dân.

Một số khu vực quanh Trung tâm Thương mại Thế giới mới ở thành phố New York buộc phải đóng cửa vào sáng 19/2, khi những cơn gió mạnh lùa những "lưỡi dao băng" lao xuống như phi đạn ở độ cao hơn nửa km.

Mỹ: New York hứng mưa "dao găm" - 1

Băng rơi xuống như những ngọn dao găm trên bầu trời nước Mỹ. Ảnh: EPA

Nhiều người đi bộ trên các con phố không khỏi sợ hãi và nháo nhào tìm nơi trú ẩn. Đến giữa buổi chiều cùng ngày, các tuyến đường đã được mở cửa trở lại.

Vỉa hè xung quanh nhiều tòa nhà cao tầng trên khắp nước Mỹ bị bao phủ bởi những lớp băng dày, trong khi tuyết kết lại thành từng khối cứng như đá.

Các chuyên gia cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trong một vài ngày tới khi băng bắt đầu tan chảy mạnh trên cả nước.

Joey Picca - một nhà khí tượng học thuộc Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cho biết: “Tuyết đang tan chảy nhiều hơn và nước làm cho các cột băng trên những tòa nhà cao tầng ngày một lớn”.

Trong khi đó, các kiến trúc sư đang lo ngại hệ thống sưởi ấm bên trong các tòa nhà sẽ khiến nhiệt độ bên ngoài bị thấp hơn đáng kể, làm cho băng và tuyết hình thành nhiều hơn.

Anh Barry Negron, 27 tuổi – nạn nhân của một vụ băng rơi kể lại: “Tôi nhìn thấy các cột băng treo lơ lửng trên một tòa nhà 4 tầng ở Trung tâm Rockefeller – New York hồi tháng trước và lên tiếng cảnh báo người đi đường. Tôi cũng bị băng rơi trúng mặt và phải khâu tới 80 mũi”.

Hàng năm, tại Mỹ có hàng chục người bị thương giống như trường hợp của anh Negron. Hồi năm 2011, 7 người đã phải nhập viện sau khi trúng tảng băng khổng lồ trượt khỏi mái của sân vận động Cowboys, gần thành phố Dallas – bang Texas. Trước đó vào năm 2010, 15 người cũng trở thành nạn nhân của một cơn “mưa băng” rớt xuống từ tầng 37 của tòa nhà Sony trên đại lộ Madiso - New York.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Nghĩa (Người lao động/Telegraph)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN