Mỹ điều thêm tàu sân bay sang châu Á đối phó TQ

Hải quân Mỹ sẽ điều thêm một tàu sân bay từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương để thực hiện chiến lược trục châu Á của ông Obama.

Ngày 15/1, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay hải quân nước này sẽ điều thêm một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Đại Tây Dương sang hạm đội Thái Bình Dương và sẽ điều tàu sân bay mới hơn USS Ronald Reagan thay tàu USS George Washington làm nhiệm vụ trực chiến tại một quân cảng ở Yokosuka, Nhật Bản vào năm tới.

Động thái này là một phần trong chiến lược “chuyển trọng tâm sang châu Á” của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm mục đích kiềm chế sự trỗi dậy về hải quân của Trung Quốc trong khu vực.

Theo thông báo của hải quân Mỹ, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ di chuyển từ căn cứ ở Norfolk, Virginia tới California để gia nhập vào vào Hạm đội 3 phụ trách phần đông và bắc Thái Bình Dương. Tàu Roosevelt được trang bị cho hải quân Mỹ từ năm 1986 là tàu sân bay thuộc lớp Nimitz có lượng giãn nước 117.200 tấn và có thể mang theo tới 90 máy bay.

Mỹ điều thêm tàu sân bay sang châu Á đối phó TQ - 1

Tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt của hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ hiện có 10 tàu sân bay đang hoạt động, 5 chiếc được bố trí ở Thái Bình Dương và 5 chiếc ở Đại Tây Dương, tuy nhiên với việc điều chuyển tàu Roosevelt sang Hạm đội 3, cán cân này sẽ nghiêng hoàn toàn sang châu Á.

Hải quân Mỹ cho biết: “Tình hình an ninh ở khu vực Ấn-Á-Thái Bình Dương đòi hỏi hải quân Mỹ phải bố trí những tàu sân bay hiện đại nhất có thể.”

Hải quân Mỹ hiện vẫn đang đóng mới tàu sân bay hiện đại USS Gerald Ford, và dự khiến khi chiếc tàu này hoàn thiện vào năm 2016, nó sẽ được biên chế vào Hạm đội Thái Bình Dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN