Mỹ: 20.000 người phải di tản vì cháy rừng

Cháy rừng bùng phát và lan ra khắp các khu vực miền nam California (Mỹ), thiêu rụi hàng chục ngôi nhà và khiến hơn 20.000 người dân phải di tản.

Sức nóng và gió khô của mùa hè đã thổi bùng ít nhất 5 đám cháy lớn trong khu vực gần San Diego ngày hôm qua (14/5), sau khi lực lượng cứu hỏa đang cố gắng dập tắt 2 đám cháy cũng trong cùng khu vực.

Đám cháy thiêu rụi ít nhất 30 ngôi nhà ở thị trấn Carlsbad, phía bắc San Diego khiến các quan chức địa phương phải nhanh chóng đưa ra thông báo sơ tán 11.500 người dân quanh khu vực này.

Mỹ: 20.000 người phải di tản vì cháy rừng - 1

Những đám khói lớn bao trùm cả khu vực

Mỹ: 20.000 người phải di tản vì cháy rừng - 2

 Ngọn lửa lan rộng ra cả ngọn đồi

Những hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy, ngọn lửa bốc lên rất cao, khói đen dày đặc khiến cả bầu trời quanh khu vực này tối sầm lại. Những xe cứu hỏa hoặc phương tiện giao thông gần đó phải bật đèn pha để chiếu sáng.

Mỹ: 20.000 người phải di tản vì cháy rừng - 3

Lực lượng cứu hỏa rất vất vả để dập tắt đám cháy

Cháy rừng ở phía bắc San Diego bùng lên từ sáng 13/5 ở gần Rancho Bernado và thiêu rụi cây cối trong phạm vi khoảng 155km2. Sở cứu hỏa và các cơ quan lâm nghiệp địa phương đã sử dụng tới cả máy bay trực thăng để dập tắt ngọn lửa lớn.

Nguyên nhân chính của những vụ cháy vẫn chưa được xác định nhưng đợt nắng nóng đang kéo dài cùng với những vùng cỏ khô dễ bắt cháy rải rác trong rừng có thể là một trong những nguyên do.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo Guardian) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN