Mưa tuyết trắng trời có thể xảy ra ở Y Tý và Sa Pa vào đêm nay

Không khí lạnh tăng cường mạnh, băng giá sẽ xảy ra ở nhiều vùng núi cao. Đặc biệt, 2 địa phương là Y Tý và Sa Pa (Lào Cai) khả năng sẽ có mưa tuyết trắng trời vào đêm nay.

Mưa tuyết trắng trời có thể xảy ra ở Y Tý và Sa Pa vào đêm nay - 1

Hình ảnh tuyết rơi phủ trắng Sa Pa ngày 31/1 vừa qua. (ảnh: Laocaionline.com).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều và tối nay (4/2), một bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến các các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi cao có băng giá và sương muối; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ.

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài KTTV Lào Cai dự báo, đêm nay, nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm tới 0-1 độ C, Sa Pa (Lào Cai) thấp hơn âm 1 đến 0 độ C.

Xác suất xảy ra băng giá ở một số khu vực núi cao như Mù Cang Chải (Yên Bái), Phia Oắc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Mèo Vạc (Hà Giang), Sa Pa và Y Tý (Lào Cai) là rất cao.

“Nếu bầu trời không có mây tầng thấp thì tại 2 địa phương Y Tý và Sa Pa khả năng có mưa tuyết trắng trời”, ông Hải nói.

Đánh giá về đợt rét này, ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, lần đầu tiên trong lịch sử ngành khí tượng ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C kéo dài như vậy ở miền Bắc. Đợt rét đậm, rét hại nàybắt đầu từ ngày 26/1 và tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 7/2.

Mưa tuyết trắng trời có thể xảy ra ở Y Tý và Sa Pa vào đêm nay - 2

Đêm nay, Sa Pa khả năng sẽ có mưa tuyết tiếp tục. (ảnh: Laocaionline.com).

Hà Nội hôm nay trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối nay gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Trong 2 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-4m; biển động mạnh.

Rét đậm, rét hại kỷ lục ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

Miền Bắc đang trong đợt rét đậm, rét hại kỷ lục từ đầu đông và không khí lạnh vẫn tiếp tục được tăng cường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Không khí lạnh tăng cường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN