Mưa khiến máy bay đến TP.HCM phải hạ cánh ở Đà Lạt

Sự kiện: Tin nóng

Chiều 3.10, hàng loạt chuyến bay đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng do mưa lớn, trong đó có 9 chuyển phải đáp ở các sân bay khác.

Mưa khiến máy bay đến TP.HCM phải hạ cánh ở Đà Lạt - 1

Khu vực đường vào sân bay Tân Sơn Nhất chìm sâu trong nước trong cơn mưa chiều 3.10

Theo lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất, chiều 3.10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM xuất hiện 2 đợt mưa làm ảnh hưởng hàng loạt chuyến bay đến và đi.

Theo đó, từ 13h40 đến 14h10 mưa lớn khiến tầm nhìn giảm còn dưới 1.000m gây ảnh hưởng đến 10 chuyến bay phải bay chờ từ 20-30 phút trên trời. Thời tiết sau đó có chuyển biến tốt, tầm nhìn tăng nên máy bay hạ cánh bình thường.

Tuy nhiên, từ 14h35 đến 15h20 mưa với vũ lượng 45mm, tầm nhìn 500m, trần mây 300m và dưới mức tiêu chuẩn hạ cánh nên 19 chuyến bay phải chờ từ 30-40 phút, trong đó có 9 chuyến bay đến TP.HCM phải đáp ở các sân bay như: Phú Quốc, Cam Ranh, Đà Lạt và Cần Thơ. Ngoài ra, mưa cũng gây ngập một số sân đậu trong sân bay từ 10-15cm nhưng sau đó nước rút khá nhanh và không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác sân đậu tàu bay.

Trước đó, vào chiều 26.9, trận mưa lịch sử lớn nhất trong 41 năm qua trút xuống địa bàn TP.HCM làm hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu. Mưa lớn cũng khiến đường lăn M1 của sân bay Tân Sơn Nhất phải dừng hoạt động hơn một tiếng do nước ngập khoảng 30cm tại các bãi đỗ 10 đến 14, 51-56 và 24-25.

Trận mưa lịch sử này cũng gây ảnh hưởng đến gần 70 chuyến bay đến Tân Sơn Nhất. Trong đó có 2 chuyến bị hủy, 14 chuyến phải hạ cánh xuống các sân bay lân cận như Liên Khương, Cam Ranh... 4 chuyến bay quốc tế không hạ cánh được phải đáp xuống sân bay của Campuchia, Thái Lan.

Ngoài ra, nhiều làn trước đó tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ngập do mưa lớn. Vào đầu tháng 10.2015, sân bay ngập 20 cm uy hiếp trạm điện, có khả năng dẫn đến nổ, phải đóng cửa sân bay. Sau đó, các đơn vị chức năng đã thực hiện nạo vét các kênh rạch quanh sân bay, khai thông dòng chảy.

Đầu tháng 6 năm nay, nhằm giải quyết nhu cầu chống ngập ở sân bay, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai nạo vét các tuyến kênh cũng như lên kế hoạch lập dự án đầu tư xây dựng các công trình cải tạo kênh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN