Một xã có 53 người bị chó dại cắn, 1 người đã tử vong

Sự kiện: Nghệ An

Ở một xã của huyện Thanh Chương, Nghệ An có tới 53 người bị chó dại cắn, trong đó đã có 1 người tử vong.

Một xã có 53 người bị chó dại cắn, 1 người đã tử vong - 1

Trước đây tại xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An có hơn 40 người bị chó dại cắn và 1 người đã tử vong

Ngày 24/3, thông tin từ chính quyền xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết: Tại địa phương có tới 53 người bị chó dại cắn, hiện đã có 1 trẻ nhỏ tử vong.

Theo đó, nạn nhân tử vong là bé Lê Việt Hoàng (4 tuổi), trú xóm Nam Sơn, xã Thanh Mai bị chó của gia đình cắn vào ngày 17/1. Sau đó tiếp tục cắn thêm nhiều người và bị người dân đánh chết.

Tin vào thầy lang, gia đình nạn nhân Hoàng đã không cho con đi tiêm phòng và đến ngày 22/3, cháu Hoàng bị lên cơn dại dù được đưa đi viện để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Biết tin, nạn nhân Hoàng tử vong, nhiều người dân nơi đây hốt hoảng, lo sợ. Sau đó có khoảng 30 người kéo nhau xuống nhà thầy lang ở thị xã Cửa Lò khám bệnh dại, lấy thuốc.

Theo thống kê của chính quyền xã có ít nhất 53 người liên quan đến vụ việc này. Dù được chính quyền vận động, tuy nhiên đến nay mới chỉ có 17 người tiêm phòng, 36 người chưa tiêm và đang sử dụng thuốc nam, trong đó đã có 1 người chết là cháu Hoàng.

Được biết, sáng 24/3, Đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An đã về xã Thanh Mai để kiểm tra và tìm cách phòng chống bệnh dại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN