Một trung tâm từ thiện "mập mờ" bị đình chỉ

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng kết luận trung tâm có nhiều sai phạm như thu chi không rõ ràng, thức ăn của các cháu không rõ nguồn gốc, nhà ở lụp sụp…

Một trung tâm từ thiện "mập mờ" bị đình chỉ - 1

Cơ sở vật chất của trung tâm xuống cấp. Ảnh B.N

UBND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa quyết định đình chỉ hoạt động Trung tâm Hỗ trợ dưỡng lão và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật Bạch Tuyết (trụ sở tại tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa).

Trung tâm này hoạt động được khoảng 1 năm nay, do bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết làm giám đốc.

Trước đó vào tháng 7-2015, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra và kiến nghị đình chỉ hoạt động của trung tâm do có nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động. Cụ thể, thu chi tài chính không rõ ràng, báo cáo không rõ về số lượng của trẻ mồ côi và người già neo đơn đang nuôi dưỡng; chế độ, thức ăn của các cháu nhỏ không rõ nguồn gốc xuất xứ; chưa lần nào tổ chức khám sức khỏe toàn diện cho các cháu; nhà ở tạm bợ...

Một trung tâm từ thiện "mập mờ" bị đình chỉ - 2

Thu chi tài chính tại trung tâm không rõ ràng. Ảnh B.N

UBND thị xã Gia Nghĩa đã ra quyết định đình chỉ hoạt động và thu hồi quyết định thành lập trung tâm này, đồng thời đã bàn giao toàn bộ số trẻ mồ côi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông nuôi dưỡng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN