Một cô giáo bị đuối nước khi đi tắm biển Nha Trang

Bà Phúc cùng chị gái và dì đi tắm biển ở Nha Trang, bất ngờ bà Phúc bị sóng đánh ra xa bờ.

Một cô giáo bị đuối nước khi đi tắm biển Nha Trang - 1

Lực lượng cứu hộ tỉnh Khánh Hòa tổ chức tìm kiếm nạn nhân tại khu vực xảy ra tai nạn.

Sáng 22/6, nhiều người dân đang tắm biển ở khu vực đối diện đường Nguyễn Biểu (P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) thì nghe tiếng tri hô cứu người đuối nước của 2 người phụ nữ.

Ngay sau đó lực lượng cứu hộ và một số người dân đã bơi ra khu vực người bị nạn nhưng không tìm thấy nạn nhân.

Theo người nhà, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Minh Phúc (49 tuổi, trú tại phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), là giáo viên cấp 2 mới vào Nha Trang nghỉ hè và thăm người thân.

Khoảng 6 giờ sáng nay (22/6), bà Phúc cùng chị gái và dì xuống biển đoạn đối diện đường Nguyễn Biểu để tắm. Khi bà Phúc xuống thì bất ngờ bị sóng đánh ra xa mất tích.

Sau nhiều giờ lặn tìm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân vào khoảng 13 giờ cùng ngày.

Khu vực biển trên được người dân ở đây khuyến cáo không nên tắm xa vì có những dòng rip, rạng đá, hố sâu và gần đây xảy ra một vài vụ đuối nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN