Miền Bắc sắp đón rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu đông

Sự kiện: Thời sự

Không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt cả ban ngày và ban đêm ở các tỉnh Bắc Bộ xuống thấp. Khả năng sẽ có đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất trên diện rộng kể từ đầu đông.

Miền Bắc sắp đón rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu đông - 1

Các tỉnh Bắc Bộ sắp đón đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu đông. Ảnh minh họa.

Ngày 10/1, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Xuyên – Trưởng phòng Dự báo Đài KTTV đồng bằng Bắc Bộ cho biết, hiện nay, không khí lạnh tăng cường yếu đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây mưa.

Từ ngày 12/1, một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Bắc khiến nền nhiệt ở khu vực giảm sâu, nhiệt độ thấp nhất về đêm khoảng 15 độ C.

Từ ngày 13-14/1, trời chuyển rét đậm, nhiệt độ thấp nhất có thể dưới 15 độ C. Vùng núi cao rét hại, nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất của các tỉnh chỉ khoảng 18-19 độ C.

“Những đợt rét trước thời tiết chủ yếu lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời hửng nắng. Đợt rét này khác là nhiệt độ sẽ giảm thấp cả ban ngày và ban đêm nên gây ra đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất trên diện rộng kể từ đầu đông”, ông Xuyên nói.

Theo ông Xuyên, tuy gây rét đậm, rét hại trên diện rộng nhưng đợt không khí lạnh này chỉ kéo dài khoảng 1-2 ngày rồi nhiệt độ lại nhích lên. Thời tiết sau đó đến Tết Nguyên đán chủ yếu duy trì se lạnh.

Ông Xuyên cho biết thêm, không khí lạnh sẽ gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 12/1; riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Một số nơi thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có khả năng xảy ra trượt lở đất, đá.

Ngoài ra, trong đợt mưa này ở thượng lưu hệ thống sông Hồng sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 2-3m. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số vùng thấp ven sông ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp.

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài KTTV Lào Cai cho hay, đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc từ khoảng trưa ngày 13 và gây lạnh sâu từ sáng sớm ngày 14/1.

Nhiệt độ ở Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sìn Hồ (Lai Châu)… có thể xuống dưới 5 độ C, trời rét hại. Khả năng băng giá tiếp tục xuất hiện trên đỉnh núi cao Fansipan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN