Mẹ mang bầu cùng con gái chết thảm, bố nguy kịch sau tai nạn

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Gianh (Quảng Bình) khiến bà mẹ trẻ đang mang bầu 5 tháng cùng cô con gái 2 tuổi tử vong, người chồng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 15-4, trên Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Gianh (phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

Thời điểm trên, anh H. D. T. (SN 1979) điều khiển xe máy chở vợ là chị Ph. Th. Th. (SN 1987) và con gái H.L.A.Th. (SN 2015), đều trú thôn Ngoại Hải (phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn), lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam. Khi đến cầu Gianh thì xảy ra va chạm với xe ô tô kéo theo rơ móc  do tài xế Võ Văn Lực (SN 1981, trú TP Cần Thơ) điều khiển, chạy cùng chiều.

Vụ va chạm đã khiến cả gia đình anh T. bị hất ra xa. Hậu quả, chị Th. Cùng cô con gái 2 tuổi mình tử vong tại chỗ còn anh T. bị thương nặng đang được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi xảy ra tai nạn, do tuyến đường qua cầu Gianh hẹp nên các phương tiện lưu thông bị ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ. Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an thị xã Ba Đồn phối hợp với các nghành chức năng kịp thời có mặt phân luồng giao thông, phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhận vụ việc.

Đến 11 giờ cùng ngày, tình trạng ùn tắc giao thông cơ bản đã được giải quyết, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Tìm ra 2 cô gái chở cụ ông ra nghĩa địa "vứt"

Sau 4 ngày truy tìm, công an đã xác định được danh tính 2 cô gái gây tai nạn rồi đưa nạn nhân bỏ lại nghĩa địa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Tuấn (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN