Lý giải nguyên nhân sấm sét đùng đùng, chớp sáng cả đêm ở Sài Gòn

Sự kiện: Tin nóng

Sấm sét đùng đùng, nhiều tia sáng phát ra liên hồi kèm theo mưa lớn khiến nhiều người Sài Gòn cả đêm không dám ngủ.

Lý giải nguyên nhân sấm sét đùng đùng, chớp sáng cả đêm ở Sài Gòn - 1

Sấm sét đùng đùng cả đêm kèm theo mưa lớn khiến nhiều người Sài Gòn lo lắng (ảnh minh họa)

Từ 0h đến 3h ngày 18.9, khu vực TP.HCM xuất hiện mưa lớn kèm theo dông sét liên hồi.

Tại các khu vực quận Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 12, Thủ Đức…lượng mưa khá lớn. Trong cơn mưa dông, sét phát ra nhiều tia sáng liên hồi kèm theo âm thanh chát chúa khiến nhiều người dân lo lắng, không dám ngủ.

“Sấm sét nổ đùng đùng, ở trong nhà mà sợ run cả người. Có dám chợp mắt đâu. Cứ vài ba phút thì sấm sét rồi tia sáng phát lên, phải đến gần rạng sáng tôi mới ngủ được”, chị Thủy ngụ quận 12 nói.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, số liệu thống kê lượng mưa đêm qua cho thấy mưa tại: Trạm Mạc Đĩnh Chi (quận 1) đạt 74,3 mm, trạm Củ Chi 88,5 mm, trạm Nhà Bè 61,8 mm, trạm Tân Sơn Hòa 75,4 mm…

“Nguyên nhân gây dông, sét mưa to đêm qua là do Nam Bộ đang bị ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam, riêng TP.HCM còn chịu tác động kết hợp của hội tụ gió và quá trình di chuyển của áp cao cận nhiệt đới, đẩy ẩm từ ngoài biển vào đất liền, tạo nên sự bất ổn định trong khí quyển”, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin và cho biết đây là hiện tường bình thường.

“Thông thường trong tháng 9 và tháng 10 là thời điểm mưa to nhất trong năm kèm theo dông sét nên việc sấm sét kèm theo mưa tối qua không có gì lạ. Trong vài ngày tới tại TP.HCM sẽ tiếp tục có dông, sét và mưa lớn kèm theo gió lốc”, ông Quyết cho biết.

Lý giải nguyên nhân sấm sét đùng đùng, chớp sáng cả đêm ở Sài Gòn - 2

Do ảnh hưởng của cơn mưa lúc rạng sáng nên sáng nay, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn còn ngập sâu

Phó trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng khuyến cáo trong cơn mưa kèm theo gió lốc nên người dân TP khi ra đường cần tránh những khu vực có cây xanh để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo trong những ngày tới đỉnh triều sẽ xuất hiện tại các trạm vùng hạ lưu các sông Nam bộ. Theo đó, đỉnh triều cao nhất trong đợt triều cường này sẽ xuất hiện vào ngày 21 - 22.9 và đạt mức báo động 3 ở hầu hết các trạm miền Tây và miền Đông (bao gồm cả TP.HCM).

Đường Sài Gòn thành sông, người dân ”bơi” trong ngày đầu tuần

Nước ngập gần nửa bánh xe khiến người dân khốn khổ đến chỗ làm trong ngày đầu tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN