Lời khai của chủ "xe điên" gây tai nạn ở Quảng Ninh

Cơ quan công an xác định, “xe điên” gây tai nạn liên hoàn là xe khách đã được hoán cải thành thùng kín.

Như Dân Việt đã đưa tin vụ tai nạn dưới chân cầu Bãi Cháy: Khoảng 21h30 đêm 7.12, tại km114+700 quốc lộ 18 đoạn Trạm thu phí cũ chân cầu Bãi Cháy (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), xe khách thùng kín BKS 14N-2012 đang lưu thông hướng Hạ Long - Uông Bí bất ngờ lao sang đường 1 chiều, đâm trực diện xe ô tô Camry 5 chỗ BKS 30A-811.32. Tiếp đó, theo đà, xe 14N-2012 đẩy xe 30A-811.32 lao vào xe khách BKS 14B-014.14 vừa đi tới.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người đi trên xe khách 14B-014.14 tử vong tại chỗ. Ngoài ra, theo báo cáo của Bệnh viện Bãi Cháy, 5 người bị thương đều đi xe khách trên, gồm: Ngô Viết Cửu (SN 1959), Vũ Thị Mến (SN 1959), Lại Gia Cơ (SN 1971, đều trú tại TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh); Nguyễn Văn Tân (SN 1982, Quảng Yên, Quảng Ninh) và Phạm Văn Giang (SN 1984, tỉnh Ninh Bình).

Lời khai của chủ "xe điên" gây tai nạn ở Quảng Ninh - 1

Hiện trường “xe điên” vò nát chiếc xe Camry thành đống sắt vụn.

Bị 2 xe đâm ép nên chiếc xe Camry bị vò nát, tài xế Bùi Tiến Thủ (SN 1975, trú tại khu tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị kẹt cứng trong xe hàng tiếng đồng hồ. Bác sĩ xác định, anh Thử bị đa chấn thương nghiêm trọng, trong đó vỡ sọ và giập gãy 3 chiếc xương sườn. Do được cứu chữa kịp thời nên anh đã qua được cơn nguy kịch.

Phía bệnh viện cũng xác nhận, nạn nhân tử vong đi trên xe khách 14B-014.14 là anh Trần Văn Cương (SN 1984, quê xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; hiện là công nhân Tổng công ty Than Đông Bắc). Sau khi hoàn tất thủ tục, sáng 8.12 xe của trung tâm cấp cứu 115 đã đưa thi thể anh về gia đình để tổ chức mai táng.

Theo xác nhận của Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh, chiếc xe tải thùng kín gây tai nạn liên hoàn khiến 6 người thương vong tối 7.12 vẫn còn thời hạn đăng kiểm đến hết năm 2015. Theo đó, xe tải thùng kín 14N-2012 mang nhãn hiệu Huyndai, số người chở cho phép là 3 người. Lần kiểm định gần nhất vào ngày 13.10.2015, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái, thời gian hết hạn đăng kiểm: 31.12.2015.

Chủ “xe điên” 14N-2012 (ngồi trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn) khai nhận với cơ quan công an: “'Xe bị mất lái...', tiếng kêu của tài xế vừa dứt thì xe lao vọt sang đường bên, đâm rầm vào xe con. Theo đà, đẩy rê xe con đâm ép vào hông bên lái xe khách khác vừa đi đến”.

Được biết, lái “xe điên” gây tai nạn liên hoàn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, tính đến hết tháng 11.2015, toàn tỉnh xảy ra 128 vụ tai nạn giao thông, 79 người chết và 116 người bị thương. Lực lượng chức năng của tỉnh xử lý 5.316 trường hợp xe cải hoán quá khổ, quá tải, phạt tiền hơn 21 tỷ đồng, hạ tải 7.500 tấn hàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN