Nhóm khủng bố bắt cóc 276 nữ sinh Nigeria lên tiếng

Ba tuần sau khi vụ bắt cóc hàng trăm nữ sinh tại bang Borno phía Đông Bắc Nigeria, nhóm khủng bố Boko Haram đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Theo BBC, hôm nay 5/5 nhóm Boko Haram đã tung lên mạng một đoạn video nói rõ chính nhóm này là thủ phạm vụ bắt cóc 276 nữ sinh Nigeria.

Trong đoạn video tên Abubakar Shekau, thủ lĩnh của Boko Haram nói: “Tôi đã bắt cóc các cô gái”. Tên này cho biết, sẽ sử dụng những nữ sinh này vào mục đích làm nô lệ, kết hôn với các binh sĩ của nhóm Boko Haram hoặc được bán sang Cameroon với giá chỉ 12 USD/người.

“Những cô gái hưởng nền giáo dục của phương Tây sẽ phải làm nô lệ hoặc mang ra chợ người. Một số sẽ được kết hôn và ở lại với chúng tôi. Tôi yêu cầu các nữ sinh Nigeria phải ở nhà nếu không muốn nhận hậu quả tương tự”, Shekau nói.

Nhóm khủng bố bắt cóc 276 nữ sinh Nigeria lên tiếng - 1

 Tên Abubakar Shekau thủ lĩnh nhóm Boko Haram

Không chỉ vậy, tên trùm khủng bố còn đe dọa Chính phủ Nigeria rằng, bất cứ hành động nào nhằm giải thoát con tin hay tấn công vào nơi trú ngụ của nhóm Boko Haram đều phải trả giá đắt.

Cho đến thời điểm này, 3 tuần sau vụ bắt cóc nhà chức trách vẫn chưa đưa ra được bất cứ một phương án giải cứu nào cụ thể. Họ chỉ cho biết có 53 nữ sinh đã trốn thoát, nhưng 223 em vẫn nằm trong tay bọn khủng bố.

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã lên tiếng thừa nhận rằng lực lượng an ninh nước này vẫn chưa biết hơn 200 nữ sinh bị phiến quân bắt làm nô lệ tình dục hiện đang ở đâu, bất chấp việc quân đội nước này sắp mở chiến dịch giải cứu rầm rộ.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Jonathan lên tiếng kể từ khi các nữ sinh trong một trường học ở Chibok bị phiến quân Boko Haram bắt đi cách đây 3 tuần, và chính phủ hầu như không có động thái gì để giải cứu họ trong suốt thời gian đó.

Nhóm khủng bố bắt cóc 276 nữ sinh Nigeria lên tiếng - 2

Người dân Nigeria biểu tình phản đối sự thờ ơ của chính phủ

Trước sức ép ngày càng lớn từ dư luận, ông Jonathan tuyên bố: “Chúng tôi hứa là dù các nữ sinh này đang bị giam giữ ở đâu, chúng tôi chắc chắn sẽ giải cứu được họ.”

Tuy nhiên ông này cũng thừa nhận rằng dù quân đội và không quân đã mở chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn nhưng họ vẫn chưa phát hiện được tung tích của các nạn nhân bị bắt cóc.

Tổng thống Jonathan kêu gọi gia đình các nạn nhân và cộng đồng địa phương phối hợp với chính phủ trong chiến dịch giải cứu nạn nhân, và gọi đây là “thời điểm thử thách và đầy đau đớn của đất nước”.

Việc quân đội Nigeria không tìm được tung tích hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc chứng tỏ một điều rằng lực lượng an ninh nước này không kiểm soát hết khu vực đông bắc Nigeria, nơi phiến quân Boko Haram đang hoành hành.

Những chiến dịch bạo lực đẫm máu của nhóm phiến quân Hồi giáo chống lại nền giáo dục phương Tây này đã khiến hàng trăm người ở vùng đông bắc thiệt mạng trong mấy tháng đầu năm nay.

Tổng thống Jonathan đã bác bỏ thông tin cho rằng chính phủ đang tìm cách thương lượng với phiến quân để bọn chúng thả con tin vì “Boko Haram là nhóm khủng bố không thể thương lượng”.

Trước tình trạng bất lực của chính quyền, nhiều bậc phụ huynh ở miền Bắc Nigeria đã không dám cho con đến trường vì sợ nạn bắt cóc. Trong khi đó Pháp và một số quốc gia châu Phi liên tục hối thúc Chính phủ của Tổng thống Goodluck Jonathan nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng con tin trên.

Nigeria cũng đã khẩn cầu Liên Hợp Quốc và các cường quốc trên thế giới giúp đỡ nước này để đảm bảo an ninh trong nước và giải cứu các con tin bị bắt. Được biết chính phủ Mỹ đang xem xét các biện pháp trợ giúp Nigeria trong chiến dịch tìm kiếm và giải cứu con tin. Anh cũng đang tính đến phương án đưa lực lượng đặc nhiệm SAS tới Nigeria để tham gia chiến dịch giải cứu hơn 200 nữ sinh này.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng - Trí Dũng (Theo BBC, AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN