Lính Mỹ sát hại người đẹp chuyển giới

Nhân viên khách sạn bàng hoàng phát hiện thi thể của "người đẹp" nằm úp mặt trong bồn cầu.

Ngày 13/10, một lính thủy quân lục chiến Mỹ đã bị bắt và giam giữ trên tàu chiến sau khi sát hại một “người đẹp” chuyển giới ở Philippines.

Lính Mỹ sát hại người đẹp chuyển giới - 1

"Người đẹp chuyển giới" bị lính Mỹ sát hại

Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết binh sĩ này thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn Thủy quân lục chiến số 9 có căn cứ ở Camp Lejeune, Bắc Carolina, tuy nhiên chiếc tàu chiến của đơn vị này hiện đang neo đậu tại quân cảng của Philippines.

Nạn nhân trong vụ giết người này là Jeffrey Laude, hay còn gọi là “Jennifer”, một phụ nữ chuyển giới người Philipines. Thi thể của người này được phát hiện trong tình trạng bị bóp cổ đến chết vào đêm thứ Bảy tuần trước tại thành phố Olongapo.

Theo các thông tin ban đầu, nạn nhân 26 tuổi Laude đăng ký thuê phòng tại một khách sạn ở Olongapo cùng với một người nước ngoài lúc 11 giờ đêm thứ Bảy tuần trước.

Sau đó 30 phút, người nước ngoài trên đã rời khỏi phòng và để cửa mở. Nhân viên khách sạn đã phát hiện ra nạn nhân nằm úp mặt chết trong bồn cầu toilet. Cảnh sát Philippines nhanh chóng xác định nghi phạm là một quân nhân Mỹ.

Ba lính thủy quân lục chiến Mỹ khác cùng đơn vị với nghi phạm đã được xác định là nhân chứng của vụ giết người, và hiện Thủy quân lục chiến Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Philippines để làm rõ vụ việc.

Lính Mỹ sát hại người đẹp chuyển giới - 2

Tàu chiến Mỹ neo đậu tại cảng Subic của Philippines

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cũng tuyên bố rằng nước này có thể yêu cầu Mỹ bàn giao binh sĩ trên để điều tra. Theo Hiệp định Lực lượng Thăm viếng được ký kết giữa Mỹ và Philippines, trong trường hợp binh sĩ Mỹ phạm tội trên đất Philippines, Manila được quyền điều tra và xử lý vụ việc.

Trong khi đó, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đã ra lệnh cho tất cả tàu chiến Mỹ đang neo đậu ở Philippines phải ở nguyên vị trí cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Hiện có 5 tàu chiến Mỹ đang neo đậu tại quân cảng Subic của Philippines, trong đó có tàu USS Peleliu, nơi được cho là đang giam giữ nghi phạm vụ giết người.

Các binh sĩ Mỹ trên 5 tàu chiến này vừa tham gia một cuộc diễn tập đổ bộ song phương với Philippines và hoàn thành nhiệm vụ hôm thứ Sáu. Sau khi kết thúc diễn tập, số tàu chiến này phải tiếp tục neo đậu ở cảng Subic để tránh bão Vongfong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Đồng tính - Chuyển giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN