Lính Mỹ bị hành hung, nhục mạ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Người biểu tình ném đá, xịt sơn và trùm bao tải màu trắng lên đầu lính Mỹ như một hành động nhục mạ.

Ngày 12/11, một đám đông người biểu tình chống Mỹ đã vừa hô vang các khẩu hiệu vừa bao vây, hành hung và nhục mạ ba lính thủy Mỹ ngay giữa thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Lính Mỹ bị hành hung, nhục mạ ở Thổ Nhĩ Kỳ - 1

Người biểu tình bao vây lính thủy Mỹ trên đường phố Istanbul

Vụ tấn công này diễn ra ngay gần địa điểm nơi tàu chiến USS Ross của hải quân Mỹ đang neo đậu tại eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ, khi hơn 10 thành viên tổ chức Hiệp hội Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ (TGB) lăng mạ các lính thủy Mỹ mặc quần áo dân sự, gọi họ là những tên giết người và yêu cầu họ trở về nước.

Những người biểu tình phun sơn đỏ vào người ba lính thủy Mỹ vừa mới lên bờ, ném đá vào họ, sau đó xô đẩy và tìm cách trùm những chiếc bao tải màu trắng lên đầu họ.

Hãng tin AFP cho rằng việc sử dụng những chiếc bao tải trắng này ám chỉ một vụ việc xảy ra từ năm 2003, khi lính Mỹ ở miền bắc Iraq đã bắt giữ một nhóm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và trùm bao bố lên đầu họ rồi nhốt họ trong suốt 3 ngày.

Lính Mỹ bị hành hung, nhục mạ ở Thổ Nhĩ Kỳ - 2

Người biểu tình trùm bao tải trắng lên đầu một lính thủy Mỹ

Vụ việc này đã làm dư luận Thổ Nhĩ Kỳ dậy sóng, đặc biệt là những thanh niên có tư tưởng chống Mỹ thuộc phong trào TGB.

Còn trong vụ tấn công này, các lính thủy Mỹ đã cố tình phớt lờ những người biểu tình đứng vây xung quanh nhưng không thành công, và họ đã bị người biểu tình xô đẩy, nhục mạ, buộc lính thủy Mỹ phải bỏ chạy.

Đoạn video do chính TGB ghi lại và tung lên mạng cho thấy những người biểu tình vừa đuổi theo 3 lính Mỹ đang hối hả chạy vừa hét lớn “Yankee (người Mỹ - PV), hãy cút về nhà!”

Melik Dibek, người phát ngôn TGB tuyên bố: “Binh lính từ đất nước chiếm đóng nghĩ rằng họ có thể tự do đi lại trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là lý do vì sao họ thả neo ở đây, vì tham vọng của họ ở Địa Trung Hải và Biển Đen. Chính Mỹ đã đẩy Trung Đông thành một chảo lửa như hiện nay”.

Trong khi đó, đại úy Greg Hicks, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Mỹ ở châu Âu cho biết 3 lính hải quân mặc thường phục đã không bị thương trong vụ việc trên và trở về tàu an toàn, tuy nhiên giấy phép lên bờ của họ đã bị hủy bỏ.

Lính Mỹ bị hành hung, nhục mạ ở Thổ Nhĩ Kỳ - 3

Lính thủy Mỹ bỏ chạy trước cuộc tấn công của người biểu tình

Đại sứ quán Mỹ tại Ankara đã lên án vụ tấn công và cho rằng phần lớn người dân Thổ Nhĩ Kỳ đều phản đối hành động như vậy. Tuyên bố của đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh: “Đoạn video quay lại cảnh tấn công 3 lính thủy Mỹ thật kinh khủng. Dù rất tôn trọng quyền biểu tình hòa bình và tự do bày tỏ chính kiến, nhưng chúng tôi lên án những hành động trái với truyền thống hiếu khách của người Thổ Nhĩ Kỳ”.

Hải quân Mỹ cho biết các nhân viên của đại sứ quán đang điều tra vụ tấn công đối với 3 lính thủy Mỹ tại một đất nước vốn được coi là đồng minh của Mỹ. Họ cũng sẽ phối hợp với nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ để xem xét lại các quy trình an ninh cho những tàu chiến Mỹ cập cảng Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã bắt giữ 12 nghi phạm, trong đó có một phụ nữ, liên quan đến vụ hành hung và nhục mạ lính Mỹ trên.

Video lính Mỹ bị hành hung, nhục mạ ở Thổ Nhĩ Kỳ:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN