Lầu Năm góc: Chiến đấu cơ Nga “không đe dọa” máy bay Mỹ tại Syria

Phát ngôn viên Lầu Năm góc Michelle Baldanza ngày 8.10 khẳng định, các máy bay quân sự của Nga đang tham gia sứ mệnh ném bom tiêu diệt IS tại Syria chưa hề gây nguy hiểm cho các máy bay Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có tin, ít nhất một máy bay quân sự Mỹ đã phải chuyển hướng để tránh “chạm trán” chiến đấu cơ Nga trên không phận Syria.

Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, phát ngôn viên Lầu Năm góc Michelle Baldanza tuyên bố: “Chưa có thời điểm nào, liên minh quân sự (chống Nhà nước Hồi giáo tại Syria do Mỹ dẫn đầu) cảm thấy, các máy bay không người lái của chúng tôi bị đe dọa và chúng tôi mong rằng, các phi công Nga sẽ hành động có trách nhiệm và chuyên nghiệp nếu họ “chạm trán” bất cứ máy bay nào của liên quân. Lực lượng liên quân vẫn đang tập trung cho nhiệm vụ làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt IS”.

Lầu Năm góc: Chiến đấu cơ Nga “không đe dọa” máy bay Mỹ tại Syria - 1

Chiến đấu cơ Su-25SM của Nga đậu trên mặt đất trong khi hai máy bay chiến đấu MIG 29 đang bay trong một cuộc huấn luyện tại Primorkso-Akhtarsk, vùng Krasnodar (Nga).

Trước đó, ngày 7.10, hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên quân đội Mỹ, Đại úy Hải quân Jeff Davis đưa tin, ít nhất một máy bay quân sự của Mỹ đã buộc phải chuyển hướng trong khi bay qua không phận Syria để tránh “chạm trán” với chiến đấu cơ Nga.

Ông Davis đã không cung cấp thêm chi tiết nào khác về vụ việc, ngoại trừ việc tuyên bố rằng, một số hoạt động của Không quân Mỹ tại Syria đã phải thay đổi kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích IS tại đất nước trung đông này.

Ngoài ra, theo RIA Novosti, các phương tiện truyền thông Mỹ cũng đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng rằng, chiến đấu cơ Nga đã “chặn” máy bay do thám của Mỹ - MQ-1 Predator - trên không phận Syria. Tuy nhiên, theo RIA Novosti, chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã không bị cản trở mặc dù hai máy bay bay gần nhau.

Trước đó, Nga đã lên tiếng kêu gọi liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu chia sẻ thông  tin tình báo về các vị trí đóng quân của IS ở Syria.

“Dữ liệu của chúng tôi về các khu vực IS triển khai tại Syria được phân tích kỹ lưỡng và rất chính xác. Nhưng nếu Bộ Quốc phòng các nước thuộc liên minh chống IS có thêm thông tin tình báo về các tay khủng bố, chúng tôi kêu gọi họ chia sẻ các thông tin đó", hãng tin Sputnik dẫn lời Tướng Andrei Kartapolov, Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Nga tuyên bố ngày 6.10.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngày 7.10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhấn mạnh, Washington sẽ không hợp tác với Nga ở Syria vì chiến lược quân sự của Moscow “quá sai lầm”.

Ông Carter cáo buộc, mục tiêu chính của chiến dịch quân sự của Nga ở Syria không phải là tấn công các chiến binh IS và một khi Nga “tiếp tục theo đuổi chiến lược sai lầm này”, Mỹ sẽ không hợp tác với Nga.

Mặc dù vậy, ông chủ Lầu Năm góc cũng khẳng định, Washington sẽ thảo luận với Moscow về việc đảm bảo sự an toàn cho các máy bay quân sự của cả hai bên khi cùng hoạt động ở Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN