Lật xe quân đội 5 người chết: Chưa công bố nguyên nhân

Chỉ huy Lữ đoàn công binh 83 (thuộc Vùng 3 Hải quân) xác nhận, chiếc xe cũng như những nạn nhân trong vụ tai nạn thuộc biên chế của đơn vị này.

Trong sáng 17/12, một chỉ huy Lữ đoàn công binh 83 (thuộc Vùng 3 Hải quân) xác nhận, chiếc xe cũng như những nạn nhân vụ tai nạn thuộc biên chế của đơn vị này. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn, Lữ đoàn công binh 83 chưa công bố.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Nhân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam cho biết, Ban An toàn giao thông tỉnh đã cử người ra Đà Nẵng để thăm hỏi các nạn nhân bị thương và chia buồn cùng gia đình 5 chiến sĩ thiệt mạng.

Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị cũng đã cử đoàn lên hiện trường để phối hợp cùng Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 1 điều tra nguyên nhân tra vụ tai nạn.

Tại Bệnh viện Quân y 17, 2 quân nhân được chuyển từ Quảng Nam ra đã được tận tình cứu chữa. Hiện sức khỏe của 2 chiến sỹ đang dần hồi phục. Tuy nhiên lãnh đạo bệnh viện từ chối cho phóng viên tiếp cận nơi các chiến sỹ điều trị.

 

Lật xe quân đội 5 người chết: Chưa công bố nguyên nhân - 1

Mẹ chiến sĩ Trần Văn Tú (bên phải) từ Quảng Bình vào Đà Nẵng chăm sóc con

Trước cửa phòng bệnh, bà Hoàng Thủy (trú phường Đông Phú, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) - mẹ chiến sĩ Trần Viết Tú (19 tuổi) cho hay, anh Tú bị thương ở chân nhưng vẫn tỉnh táo và sáng nay đã ăn được sữa.

2 chiến sỹ bị thương còn lại trong vụ tai nạn cũng đang được chuyển ra Bệnh viện Quân y 17 để điều trị.

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 17 giờ chiều qua (16.12), trên đường trở lán trại. Khi còn cách lán trại khoảng 500m, xe bát ngờ mất lái, lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 4 người còn lại bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên - Trịnh Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN