Lật thuyền trong nước lũ, một người tử vong

Khi nước lũ tràn về, thấy cánh đồng ngập nước mênh mông, anh Kỷ chèo thuyền ra để buông lưới, đánh bắt cá. Trong lúc thả lưới, chiếc tuyền bị lật úp khiến anh Kỷ tử vong.

Chiều 19.9, thông tin từ UBND xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, tại xã này vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến một người thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Xuân Kỷ (37 tuổi, trú tại xã Hợp Lý).

Lật thuyền trong nước lũ, một người tử vong - 1

Khu vực cánh đồng ngập nước nơi anh Kỷ gặp nạn.

Trước đó, chiều 18.9, thấy nước lũ tràn về làm ngập cánh đồng, anh Kỷ chèo thuyền ra thả lưới, bắt cá. Trong lúc anh đang đánh bắt cá, chiếc thuyền không may bị lật. Vị trí thuyền bị lật cách bờ hàng chục mét và có chỗ nước sâu tới 4 mét, nên dù anh Kỷ biết bơi, nhưng vẫn bị đuối sức.

Sáng 19.9, người nhà đã làm lễ mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Được biết, ở xã Hợp Lý có cánh đồng Đông Thành là vùng trũng. Mỗi khi có mưa lũ, nước dồn về đây rất lớn. Vì thế, khu đồng này cũng là điểm dồn cá về sau mỗi đợt lũ, và thu hút nhiều người dân đến thả lưới đánh bắt cá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN