Lật tàu ở Huế, đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Sự kiện: Tin nóng

Đêm qua, một chiếc tàu hỏa chở đá gặp nạn khiến 3 toa tàu bị lật nghiêng, bánh tàu văng ra khỏi toa tàu.

Lật tàu ở Huế, đường sắt Bắc - Nam tê liệt - 1

Hiện trường vụ lật tàu hỏa

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 phút tối 19/10 trên tuyến đường sắt Bắc-  Nam đoạn đi qua xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cách phía Nam hầm Phước Tượng khoảng chừng 600 mét.

Theo quan sát của PV, có 3 toa tàu trên tổng số 7 toa của đoàn tàu bị lật nghiêng bánh tàu rời khỏi đường sắt. Có toa còn văng cả bánh tàu ra ngoài.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn. Đồng thời khẩn trương đưa đoàn tàu rời khỏi vị trí gặp nạn để lưu thông tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên - Huế cho biết đang cứu hộ đoàn tàu chở đá lật tại khu vực hầm đường bộ Phước Tượng (đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc).

Theo ông Sơn, rất may không thiệt hại về người. Tuy nhiên việc cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn vì khu vực xảy ra tai nạn không thể đưa xe cẩu vào được, phải chờ cần cẩu chuyện dụng chạy trên đường sắt từ Đà Nẵng ra mới có thể tiếp cận và cẩu 3 toa tàu bị lật lên.

Lật tàu ở Huế, đường sắt Bắc - Nam tê liệt - 2

Bánh văng ra khỏi toa tàu

Vụ tai nạn khiến trục đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt trong nhiều giờ liền. Đoàn tàu SE7 (đi Hà Nội - TP.HCM) phải dừng lại ở ga Huế chờ thông đường.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Hiện cho đến 0h30 ngày 20/10 công tác khắc phục vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan có thẩm quyền điều tra nguyên nhân làm rõ.

Video: Lật tàu ở Huế, tuyến đường sắt Bắc -Nam tê liệt. (Nguồn: VTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN