Lính cứu hỏa vật lộn chữa cháy cây xăng

Con số cuối cùng về các chiến sĩ cứu hỏa bị thương trong vụ cháy cây xăng hôm qua là 9 người.

Bác sĩ Nguyễn Thống - Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, tính đến 21h tối qua (3/6), bệnh viện này đã tiếp nhận 9 lính cứu hỏa bị thương do nỗ lực dập lửa vụ cháy cây xăng quân đội số 2B Trần Hưng Đạo (Hà Nội).

Như đã đưa tin, khoảng 13h hôm qua (3/6), sau một tiếng nổ lớn, chiếc xe téc tiếp xăng cho cây xăng số 9 đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) (đối diện Bệnh viện 108) bốc cháy dữ dội. Gần 1.000 cảnh sát PCCC được huy động.

Ngọn lửa được đốt bởi bồn xăng có dung tích 22 khối đã hoành hành dữ dội, thiêu rụi cây xăng, một cửa hàng cơm phở và hiệu nha khoa bên cạnh. Phải mất khoảng 5 tiếng đồng hồ vất vả, lực lượng cứu hỏa mới khống chế được ngọn lửa. Nhiều chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa đã kiệt sức hoặc bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Lính cứu hỏa vật lộn chữa cháy cây xăng - 1

Hiện trường vụ cháy cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo

Theo bác sĩ Thống, những người này được chuyển từ Bệnh viện 108 sang, Họ chủ yếu bị lửa táp vào mặt và tay. Ngoài ra, còn có một người dân nhiệt tình tham gia chữa cháy cũng bị thương là là anh Ngụy Đình Mạnh.

Tối cùng ngày (3/6), Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh và Thiếu tướng Đỗ Văn Sơn  - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (Bộ Công an) đã đến thăm các chiến sĩ cảnh sát PCCC bị thương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi – GĐ Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết vụ cháy này liên quan tới cây xăng của quân đội nên cơ quan điều tra quân sự đã vào cuộc điều tra. Cơ quan PCCC chưa thể đưa ra nhận định nào về nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Chùm ảnh những nỗ lực của lực lượng PCCC khi dập lửa tại cây xăng:

Lính cứu hỏa vật lộn chữa cháy cây xăng - 2

Lính cứu hỏa vật lộn chữa cháy cây xăng - 3

Lính cứu hỏa vật lộn chữa cháy cây xăng - 4

Lính cứu hỏa vật lộn chữa cháy cây xăng - 5

Lính cứu hỏa vật lộn chữa cháy cây xăng - 6

Lính cứu hỏa vật lộn chữa cháy cây xăng - 7

Lính cứu hỏa vật lộn chữa cháy cây xăng - 8

Lính cứu hỏa vật lộn chữa cháy cây xăng - 9

Lính cứu hỏa vật lộn chữa cháy cây xăng - 10

Danh sách các chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ

Nguyễn Như Hùng (SN 1988); Bùi Văn Trọng (SN 1991); Nguyễn Trung Thủy (SN 1991)

Nguyễn Văn Vượng (SN 1993); Phạm Văn Phong (SN 1991); Phạm Quang Vinh (SN 1990)

Phạm Văn Phúc (SN 1991); Nguyễn Hoàng Anh (SN 1990); Phạm Văn Thiện (SN 1993)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên - Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN