Triều Tiên lần đầu lên Google Maps

Google vừa cập nhật dịch vụ bản đồ có bổ sung chi tiết hơn bao giờ hết các địa điểm ở Triều Tiên – đất nước lâu nay vẫn như trắng xóa trên dịch vụ của gã khổng lồ tìm kiếm.

Giờ đây, người sử dụng có thể zoom vào để xem vị trí nhiều địa danh chi tiết hơn, như trại cải tạo lao động, cơ sở hạt nhân.

Dữ liệu được biên doạn bởi công cụ Map Maker của Google, cho phép mọi người đóng góp ảnh vệ tinh hoặc kiến thức bản địa.

Được tung ra từ năm 2008, Map Maker đã đóng góp để hoàn thiện dịch vụ Google Maps với bản đồ của nhiều nước như Iraq và Afghanistan.

Bản đồ chi tiết này được tung ra sau chuyến thăm nhân đạo mang tư cách cá nhân của Chủ tịch điều hành Google Eric Schmidt tới Triều Tiên.

Trong trường hợp Triều Tiên, các bức ảnh vệ tinh là nguồn thông tin chính, chứ không phải kiến thức bản địa. Hầu hết người dân Tiều Tiên không được sử dụng internet.

Google cho biết khá nhiều người Hàn Quốc đóng góp để góp phần tạo nên tấm bản đồ về Triều Tiên.

“Rất nhiều người khắp thế giới quan tâm, tò mò về Triều Tiên, và bản đồ này đặc biệt quan trọng đối với người Hàn Quốc vì đa phần trong số họ vẫn có họ hàng, nguồn gốc tổ tiên ở đó,” Jayanth Mysore, quản lý sản phẩm cấp cao của Google Map Maker nói.

Triều Tiên lần đầu lên Google Maps - 1

Triều Tiên không còn trắng xóa trên Google Map

Một người Australia cũng có đóng góp đáng kể. “Tôi muốn đến Triều Tiên vì nơi đó chưa có trên bản đồ. Tôi quyết định bắt đầu vẽ bản đồ để ít nhất tôi có thể thấy việc đi lại trong đất nước này dễ như thế nào”, Sebastiaan van Oyen, quản lý rủi ro của một công ty tài chính tại Sydney, nói.

Van Oyen cho biết anh dùng ảnh vệ tinh để lấy dữ liệu, và nói rằng những dữ liệu này “đủ tin cậy để lập bản đồ cho toàn bộ đất nước, dù chất lượng và ngày tháng của số liệu không thống nhất”.

Theo Van Oyen, trở ngại lớn nhất trong việc tạo bản đồ chi tiết về Triều Tiên là thu thập kiến thức bản địa để cụ thể hóa tất cả các địa danh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN