Lần đầu tiên tổ chức, hội chợ container đã bị đóng cửa

Hội chợ container lần đầu tiên tổ chức ở Hà Nội đã phải đóng cửa và tháo dỡ trước sự thất vọng của đông đảo bạn trẻ.

Lần đầu tiên tổ chức, hội chợ container đã bị đóng cửa - 1

Vừa mở cửa, hội chợ container lần đầu tiên ở Hà Nội đã gặp nhiều vấn đề và bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm đóng cửa.

Sáng nay (23.4), hội chợ container đã diễn ra tại sân bóng cỏ nhân tạo rộng 5000m2 ở 112 Phố Chùa Láng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Đây là chuỗi lễ hội ăn-chơi-mua sắm hàng tháng lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội có tên gọi Fashion Feast, áp dụng mô hình container, hướng tới cộng đồng giới trẻ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, từ khi mở cửa, hội chợ đã gặp phải nhiều vấn đề dẫn đến phải tạm ngừng hoạt động.

Cụ thể, trên trang facebook hội chợ, ban tổ chức đã phải xin lỗi khách hàng vì chậm chễ trong việc dựng các gian hàng. Sau đó, công an phường Láng Thượng kiểm tra và phát hiện hội chợ hoạt động không đúng với giấy phép được cấp nên đã yêu cầu tạm ngừng.

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Hồng Hải – Chủ tịch UBND phường Láng Thượng cho biết: “Chúng tôi đang kiểm tra và đã cho tạm dừng hội chợ, yêu cầu ban tổ chức cho tháo dỡ các gian hàng. Nguyên nhân là do hội chợ hoạt động không đúng với giấy phép được cấp trước đó”.

Hiện hàng ngàn bạn trẻ đang cảm thấy thất vọng vì đến hội chợ nhưng không được vào. Các chủ gian hàng cũng đang “kêu trời” vì chưa kịp bày bán hàng đã phải đóng cửa.

Lần đầu tiên tổ chức, hội chợ container đã bị đóng cửa - 2

 Hàng ngàn bạn trẻ từ khắp nơi đổ về sân bóng 112 Chùa Láng cảm thấy thất vọng vì không được tham dự hội chợ.

Lần đầu tiên tổ chức, hội chợ container đã bị đóng cửa - 3

Nhiều người phải quay về vì hội chợ bị đóng cửa.

Lần đầu tiên tổ chức, hội chợ container đã bị đóng cửa - 4

Trước đó, từ sáng sớm 23.4, hội chợ đã được khai mạc thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham dự.

Lần đầu tiên tổ chức, hội chợ container đã bị đóng cửa - 5

Trong khi hội chợ đã khai mạc, nhiều gian hàng vẫn chưa được dựng xong. Ban tổ chức hội chợ đã phải xin lỗi những chủ gian hàng vì sự chậm trễ.

Lần đầu tiên tổ chức, hội chợ container đã bị đóng cửa - 6

 Dự kiến, hội chợ thu hút gần 100 thương hiệu tham gia, trong số đó hơn 80 nhãn hàng thời trang của các thương hiệu đã khẳng định được vị trí ở Hà Nội và một số nhãn hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Lần đầu tiên tổ chức, hội chợ container đã bị đóng cửa - 7

Nhiều mặt hàng giảm giá hấp dẫn khiến giới trẻ háo hức.

Lần đầu tiên tổ chức, hội chợ container đã bị đóng cửa - 8

Giới trẻ thỏa sức lựa chọn, mua sắm cho mình những món đồ thời trang với giá hấp dẫn.

Lần đầu tiên tổ chức, hội chợ container đã bị đóng cửa - 9

Khu ẩm thực được dựng lên với khoảng 20 gian hàng để phục vụ thực khách đến tham dự hội chợ.

Lần đầu tiên tổ chức, hội chợ container đã bị đóng cửa - 10

Những món đồ handmade nhỏ nhắn, xinh xắn.

Lần đầu tiên tổ chức, hội chợ container đã bị đóng cửa - 11

Các bạn trẻ thỏa sức mua sắm, ngồi nghỉ chân ăn uống trên bãi cỏ nhân tạo.

Lần đầu tiên tổ chức, hội chợ container đã bị đóng cửa - 12

Những bãi rác xuất hiện ở khắp nơi do lượng người đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN