Lần đầu tiên ngân sách quốc phòng châu Á vượt châu Âu

Ngân sách quốc phòng của các quốc gia châu Á lần đầu tiên vượt các nước châu Âu, theo thống kê của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS).

Theo báo cáo hàng năm về quân sự thế giới của IISS được công bố ngày hôm qua 14/3, tổng chi phí quân sự của các quốc gia châu Á tăng 4,94% trong năm 2012, trong đó, Trung Quốc là quốc gia có chi phí quốc phòng tăng mạnh nhất 8,3% so với năm 2011.

Trong khi đó, chi phí quốc phòng của các nước châu Âu thuộc khối NATO trong năm 2012 đã giảm mạnh xuống mức tương đương với năm 2006, do các quốc gia này cắt giảm ngân sách để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính.

Lần đầu tiên ngân sách quốc phòng châu Á vượt châu Âu - 1

Máy bay Sukhoi-30 của Không quân Ấn Độ ném bom trong một cuộc tập trận ở Pokhran, Rajasthan

“Chi phí quốc phòng của các nước châu Á tăng rất nhanh, trong khi, các quốc gia châu Âu lại cắt giảm ngân sách cho lĩnh vực này. Ngân sách quốc phòng khu vực châu Á năm 2012 đạt ngưỡng 287,4 tỷ USD vượt qua mức chi phí quốc phòng không chỉ của các quốc gia châu Âu thuộc khối NATO mà cả các nước không thuộc khối này”, báo cáo của IISS viết.

Chi phi quốc phòng của châu Á tăng đều đặn được cho là do khu vực này có tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt và tình hình khu vực hiện đang rất phức tạp, khiến nhiều nước tăng chi phí cho quốc phòng để củng cố an ninh quốc gia.

Báo cáo của IISS cũng cho thấy Mỹ tiếp tục là quốc gia chi phí cho quốc phòng mạnh nhất thế giới, chiếm 45,3% tổng chi phí quốc phòng toàn thế giới trong năm 2012. Tuy nhiên, IISS dự báo chi phí quốc phòng của Trung Quốc sẽ ngang bằng với Mỹ trong thời gian từ 2025 đến 2028.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN