Kinh hãi áo ngực TQ chứa “thuốc lạ”

Sáng (26/10), chị Huỳnh Thị Oanh, 39 tuổi, quê ở xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, bàng hoàng phát hiện trong áo dây nịt ngực đang mặc của mình có chứa 2 gói dung dịch và 6 “viên thuốc lạ” màu trắng. Khi gói dung dịch “lạ” này vỡ ra dính vào tay khiến tay chị ngứa ngáy, rất khó chịu.

Có cảm giác tức ngực, khó chịu!

Chị Huỳnh Thị Oanh, đang làm nghề bán rau ở chợ Thương mại Tam Kỳ, Quảng Nam, cho biết: “Cách đây một tháng, tôi mua một chiếc áo ngực nhãn Trung Quốc ở Shop Diễm tại chợ này giá 35.000 đồng. Sáng nay mặc thấy rất khó chịu vùng ngực. Tôi nắn vào áo ngực và phát hiện có mấy hạt gì đó nằm giữa hai miếng xốp áo ngực. Tôi liền tháo áo ngực ra, dùng con dao nhỏ rạch 2 đường, bất ngờ lòi ra 2 gói dung dịch màu trắng. Chưa hết bàng hoàng, tôi lại thấy có 6 “viên thuốc” màu trắng nằm chạy qua chạy lại trong 2 gói dung dịch!”.

Ngay sau đó, chị Oanh kêu các tiểu thương đang buôn bán gần đấy lại xem tận mắt. Thấy 2 gói dung dịch chứa 6 “viên thuốc” này ai cũng ngạc nhiên và sợ hãi. Trên chiếc áo dây nịt ngực có ghi tên “Huang Jia Ma Lian” và nhiều chữ Trung Quốc.

Kinh hãi áo ngực TQ chứa “thuốc lạ” - 1

Chị Huỳnh Thị Oanh phát hiện chiếc dây nịt ngực nhãn hiệu Trung Quốc có chứa 2 gói dung dịch 6 "viên thuốc" lạ

Theo lời chị Oanh, trước đây mặc áo dây nịt ngực hiệu Thái Lan không có cảm giác đau khó chịu vùng ngực, nhưng từ khi mặc chiếc áo dây nịt ngực có nhãn Trung Quốc này, vùng ngực chị có biểu hiện tức ngực vào ban đêm.

Kinh hãi áo ngực TQ chứa “thuốc lạ” - 2

2 gói dung dịch màu trắng chứa 6 viên thuốc trong áo ngực Trung Quốc

Hàng lậu vô cùng nguy hiểm

Trước sự việc này, chiều cùng ngày, phóng viên đã mang chiếc áo dây nịt ngực của chị Oanh lên Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam kiểm tra. Tại đây, ông Lê Cần, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam vô cùng bất ngờ: “Lần đầu tiên tôi thấy áo ngực của phụ nữ mà có 2 gói dung dịch chất lỏng chứa các “viên thuốc” lạ này đó. Thấy ghê quá!”.

Kinh hãi áo ngực TQ chứa “thuốc lạ” - 3

Kinh hãi áo ngực TQ chứa “thuốc lạ” - 4

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra Shop Diễm, nơi bán áo dây nịt ngực lậu của Trung Quốc

Kinh hãi áo ngực TQ chứa “thuốc lạ” - 5

Hai gói dung dịch chứa 6 viên thuốc nhỏ màu trắng được lấy ra khỏi chiếc áo nịt ngực

Cầm chiếc áo dây nịt ngực, ông Lê Cần nói ngay, đây là hàng không rõ nguồn gốc, hàng lậu, bởi vì trên sản phẩm không có nhãn phụ bằng chữ Việt Nam kèm theo. Ông Cần đã chỉ đạo cho Đội Quản lý thị trường số 1 của Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam do ông Trần Ngọc Mỹ (đội trưởng), ông Võ Văn Ý (kiểm soát viên) và ông Thái Trọng Bành là kiểm soát viên xuống kiểm tra.

Tại Shop Diễm ở số lô 23B, Trung tâm Thương mại Tam Kỳ, do bà Huỳnh Thị Thúy Diễm sinh năm 1970 ở TP.Tam Kỳ làm chủ, nơi chị Oanh mua chiếc áo dây nịt ngực nhãn hiệu Trung Quốc này, các cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1, đã phát hiện nhiều áo dây nịt ngực của Trung Quốc có chứa các gói dung dịch và các “viên thuốc”. Trước sự chứng kiến của hàng chục người dân, ông Võ Văn Ý, kiểm soát viên dùng dao cắt giấy rạch 2 đường của một chiếc áo và phát hiện bên trong chứa 2 gói dung dịch chất lỏng màu trắng và 6 “viên thuốc” màu trắng. Dung dịch này chảy ra dính vào tay gây ngứa ngáy, rất khó chịu.

Sau đó, Đội Quản lý thị trường số 1 đã thu gom tất cả 35 áo dây nịt ngực nghi ngờ có chứa hóa chất gây bệnh về trụ sở, đồng thời yêu cầu bà Diễm lập biên bản xử lý. Tại cơ quan, bà Huỳnh Thị Thúy Diễm khai nhận, đã mua số hàng trên tại Shop Nhân Ngân tại ki ốt 3, Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng. Sau khi kiểm tra kỹ, phát hiện có 17/35 áo dây nịt ngực của Trung Quốc chứa các gói dung dịch và các “viên thuốc” giống áo dây nịt ngực mà chị Oanh đã mặc.

Kinh hãi áo ngực TQ chứa “thuốc lạ” - 6

Huỳnh Thị Thúy Diễm, chủ Shop Diễm ký vào biên bản tạm giữ 35 áo dây nịt ngực tại Đội Quản lý thị trường số 1 chiều 26/10

Cuối cùng, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tất cả 35 áo dây nịt ngực của Shop Diễm, với vi phạm: Bán hàng không có nhãn phụ bằng chữ Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Ông Lê Cần, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam cho biết, sẽ xử lý các shop bày bán các chiếc áo dây nịt ngực không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ, đặc biệt có chứa các chất, dung dịch có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng. Đây là lần đầu, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam nhận được phản ánh như thế này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Áo ngực chứa chất lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN