Kim Jong-un "mất tích" vì bị bệnh gout hành hạ?

Sự kiện: Kim Jong Un

Nhiều chuyên gia đánh giá ông Kim đang bị bệnh gout rất nặng nên không thể tham dự các sự kiện lớn.

Ngày 25/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên không tới dự một phiên họp của Quốc hội nước này kể từ khi lên nắm quyền cách đây 3 năm, trong khi truyền hình Triều Tiên nói rằng ông đang “khó ở”, và báo chí Hàn Quốc đồn đoán nhà lãnh đạo trẻ tuổi này đang bị bệnh gout nặng.

Kim Jong-un "mất tích" vì bị bệnh gout hành hạ? - 1

Kim Jong-un lần đầu tiên vắng mặt trong một kỳ họp Quốc hội

Sự vắng mặt của ông Kim tại phiên họp thứ hai trong năm nay của Quốc hội Triều Tiên đánh dấu sự “biến mất” đầy bí ẩn của nhà lãnh đạo tối cao này suốt 3 tuần vừa qua. Lần cuối cùng ông Kim xuất hiện trước công chúng là tại một buổi hòa nhạc hôm 3/9.

Trong một động thái bất thường, đài truyền hình Triều Tiên thừa nhận rằng ông Kim đang “khó ở” mà không đưa ra thông tin chi tiết về nguyên nhân, mặc dù sức khỏe và hoạt động của Kim Jong-un là vấn đề rất được quan tâm ở khu vực Đông Bắc Á.

Hôm qua, tờ Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một nguồn tin bên trong Triều Tiên cho rằng ông Kim đang mắc bệnh gout nghiêm trọng vì thói quen ăn uống cũng như di truyền từ gia đình. Nhận định này càng được củng cố qua những bước đi tập tễnh của ông Kim trong đoạn video trên truyền hình hồi tháng 7.

Kim Jong-un "mất tích" vì bị bệnh gout hành hạ? - 2

Ông Kim tập tễnh bước đi trong một sự kiện hồi tháng 7

Cũng theo nguồn tin của Yonhap, ngoài bệnh gout, ông Kim còn mắc một số chứng bệnh khác như béo phì, đái đường và huyết áp cao. Nhà lãnh đạo này đã tăng cân vùn vụt kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, đặc biệt là sau khi xử tử người chú quyền lực Jang Song-taek.

Trang tin 38 North chuyên đưa tin về Triều Tiên cũng dẫn lời chuyên gia Michael Madden cho biết: “Dựa vào dáng đi của ông Kim, nhiều khả năng ông này đã bị gout, chứng bệnh liên quan đến thói quen ăn uống và di truyền từng ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình”.

Gout là một căn bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó gây ra rất nhiều đau đớn cho người bệnh. Những người bị gout thường bị chứng đau khớp hành hạ vì bị các tinh thể axit uric đọng lại trong các khớp chân gây tổn thương và sưng phù.

Yonhap nói rằng trong thời gian gần đây, nhiều bác sĩ Triều Tiên đã bí mật tới Đức, Thụy Sĩ và nhiều nước châu Âu để tìm cách chạy chữa cho ông Kim.

Kim Jong-un "mất tích" vì bị bệnh gout hành hạ? - 3

Ông Kim đã béo lên rất nhiều so với thời kỳ mới nhậm chức

Ông Koh Yu-hwan, giáo sư Triều Tiên học tại Đại học Dongguk (Hàn Quốc) nhận định: “Những bức ảnh gần đây cho thấy ông Kim mập lên nhiều và hút nhiều thuốc lá hơn, khiến những vấn đề sức khỏe của ông càng trầm trọng thêm, đặc biệt là ở chân”.

Theo ông Bruce Klingner, chuyên gia nghiên cứu tại Quỹ Di sản ở Mỹ, tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Kim có thể không khiến ông liệt giường và không ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định, nhưng nó cũng có thể tồi tệ hơn vì cân nặng của ông.

Theo ông Klingner, nếu có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra với ông Kim, Triều Tiên nhiều khả năng sẽ rơi vào hỗn loạn vì hiện nay ông Kim mới trên dưới 30 tuổi và chưa có người kế nhiệm chính thức.

Video ông Kim Jong-un tập tễnh bước đi trên sân khấu:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN