Kịch bản bất ngờ có thể xảy ra với bão số 12

Sự kiện: Bão số 12

Không khí lạnh đang tràn xuống phía nam có thể sẽ làm ảnh hưởng tới bão số 12, gây ra diễn biến bất ngờ.

Kịch bản bất ngờ có thể xảy ra với bão số 12 - 1

Đường đi của bão số 12, cập nhật lúc 16h chiều 2/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16h chiều 2/11, vị trí tâm bão số 12 (Damrey) đang cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 750km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây - tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và mạnh thêm. Đến 16h ngày 3/11, vị trí tâm bão sẽ cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 230km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây - tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.

Trao đổi thêm với PV xoay quanh cơn bão này, Th.S Lê Đình Quyết - Phó trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, hiện tại, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20km/h. Nếu giữ nguyên hướng đi như vậy thì bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận vào sáng 4/11.Tuy nhiên còn một kịch bản nữa vẫn có khả năng xảy ra, đó là bão sẽ đi chậm lại từ đêm nay (2/11) và ngày mai (3/11).

Kịch bản bất ngờ có thể xảy ra với bão số 12 - 2

Ảnh vệ tinh bão số 12 trên Biển Đông.

“Nếu không khí lạnh tăng cường xuống phía nam vào chiều tối 3/11 thì sẽ đẩy bão lùi về phía nam, khi đó mức độ TP.HCM bị ảnh hưởng bởi cơn bão này sẽ lớn hơn. Còn nếu sang ngày 4/11, khi bão đi vào đất liền mới gặp không khí lạnh tăng cường mạnh thì nó càng bị đẩy sâu xuống phía nam, gây gió mạnh, mưa to cho các tỉnh miền đông và TP.HCM. Như vậy diễn biến của bão khá phức tạp”, ông Quyết nhận định các tình huống có thể xảy ra với bão số 12.

Cũng theo ông Quyết, thời điểm này, mực nước triều đang cao và còn dâng cao trong những ngày tới. Nếu triều dâng cao gặp mưa to cộng với các hồ thủy điện trên lưu vực sông Đồng Nai sả lũ thì nguy cơ ngập lụt sẽ rất cao.

Theo ông Quyết, nếu theo kịch bản bão đi vào các tỉnh Nam Trung Bộ vào ngày 4/11 thì từ đêm 3/11 đến hết ngày 5/11, TP.HCM sẽ có mưa (lượng mưa ước khoảng 30-50mm). Nếu theo kịch bản thứ 2, tức là bão ảnh hưởng trực tiếp tới TP.HCM thì nó sẽ gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 13, rất nguy hiểm cho TP.HCM.

Bão số 12 chính thức vào Biển Đông, hướng thẳng Bình Định-Ninh Thuận

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh thành bão và đang hướng vào bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Bão số 12 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN