Khởi tố lái xe biển 80A đánh cảnh sát cơ động

Sự kiện: Tin nóng Tin Hà Nội

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với lái xe biển xanh 80A có hành vi tấn công chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ.

Khởi tố lái xe biển 80A đánh cảnh sát cơ động - 1

Lái xe biển xanh bị cảnh sát yêu cầu xuống xe làm việc sau khi có hành vi chống đối

Ngày 20.1, lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Duy Thanh (SN 1975, quê quán Phú Thọ) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, tối 18.1, tại chân cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội) hướng rẽ đi Bát Tràng, các phương tiện lưu thông đông đúc, lực lượng Đội CSGT số 5 Hà Nội và cảnh sát cơ động Hà Nội làm nhiệm vụ phân làn, yêu cầu ôtô đi hướng khác để tránh xung đột.

Tuy nhiên, vào thời điểm trên, tài xế xe Fortuner biển xanh 80A được cho là không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác.

Lái xe sau đó bị lực lượng cảnh sát mời xuống xe làm việc. Sự việc được người dùng Faecbook "B.N.D" chụp hình và chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo Faecbook "B.N.D", khi lực lượng cảnh sát cơ động yêu cầu lái xe biển xanh 80A di chuyển theo hướng khác để tránh xung đột nhưng tài xế không chấp hành. Lái xe biển xanh còn điều khiển xe "chồm" lên về phía cảnh sát cơ động, sau đó hạ kính xuống nhoài người ra có hành vi đánh vào mặt chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng tại chỗ yêu cầu tài xế xuống để giải quyết. Lái xe biển xanh sau đó đã xin lỗi tổ công tác.

Khởi tố lái xe biển 80A đánh cảnh sát cơ động - 2

Thông tin người dùng "B.N.D" chia sẻ trên Facebook

Trao đổi với PV về sự việc trên, lãnh đạo Đội CSGT số 5 Hà Nội xác nhận sự việc và cho biết đã bàn giao lại cho công an sở tại điều tra, xử lý.

Một lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội cũng cho biết, đã nhận được báo cáo về việc chiến sĩ bị lái xe biển xanh “túm cổ áo tát” tuy nhiên sức khỏe không bị ảnh hưởng.

Danh tính tài xế xe biển xanh 80A được làm rõ là Nguyễn Duy Thanh, lái xe đang công tác tại Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH).

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Thanh tra Bộ LĐ, TB&XH cho biết, sau khi nắm được thông tin, Thanh tra Bộ đã đến làm việc với Công an quận Long Biên về việc của ông Thanh.

"Quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng và lãnh đạo Thanh tra Bộ LĐ, TB&XH là phải xử lý nghiêm tài xế này, người của cơ quan thanh tra thì không thể vi phạm pháp luật", lãnh đạo Thanh tra Bộ LĐ, TB&XH khẳng định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN