Khát tiền, IS ở Malaysia âm mưu bắt cóc, cướp nhà băng

Cảnh sát Malaysia cảnh báo, để có tiền duy trì hoạt động, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (IS) hoạt động bên trong nước này đang ráo riết lên kế hoạch bắt cóc tống tiền, cướp nhà băng. Mục tiêu của chúng là người nước ngoài và các cơ quan, tổ chức chính phủ.

Theo cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, Tajuddin Md Isa, các chiến binh địa phương thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang nhắm mục tiêu tấn công các trung tâm thương mại - nơi tập trung nhiều người nước ngoài, cũng như các tổ chức, văn phòng chính phủ.

Giới chức cảnh sát Kuala Lumpur cũng cảnh báo rằng, các tay súng IS cũng âm mưu tấn công các đồn cảnh sát và doanh trại quân đội để cướp vũ khí.

"Một cuộc điều tra cho thấy, các thành viên IS đã hoàn thành việc tuyển dụng và đào tạo thành công. Giờ đây chúng bước vào giai đoạn thứ hai (bắt cóc tống tiền và cướp bóc)", hãng tin Bernama dẫn lời ông Tajuddin Md Isa.
Khát tiền, IS ở Malaysia âm mưu bắt cóc, cướp nhà băng - 1
Cảnh sát Malaysia bắt 11 nghi phạm khủng bố đang chế tạo bom dưới chân đồi Hutan Lipur Gunung Nuang hồi tháng 4

Ngoài ra, ông Tajuddin Md Isa cũng nhấn mạnh, cảnh sát đã thắt chặt an ninh xung quanh các mục tiêu tiềm năng mà IS có thể tổ chức tấn công.

Hồi tháng trước, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hàng chục nghi phạm khủng bố bị tình nghi lập kế hoạch đánh bom vào các mục tiêu ở thung lũng Klang, nâng tổng số nghi phạm khủng bố bị bắt giữ trong hai năm qua lên 95 người.

Nhóm 11 người đàn ông bị bắt giữ ở chân đồi Hutan Lipur Gunung Nuang ở Hulu Langat, bang Selangor trong khi họ đang trộn hóa chất để chế thuốc nổ. Thủ lĩnh của nhóm này bị bắt giữ tại nhà riêng sau đó.

6 trong số 12 nghi phạm vừa bị tuyên án tại tòa án hôm qua với tội danh âm mưu tấn công khủng bố bằng các vật liệu nổ tự chế. Khối lượng thuốc nổ được cho là đủ để gây ra một vụ nổ lớn, đủ gây thương vong trong bán kính 500m.

Malaysia vừa thông qua Luật Phòng chống khủng bố cho phép giam giữ vô thời hạn mà không cần xét xử các nghi phạm khủng bố.

Cho đến nay, 80 người Malaysia được cho là đã gia nhập IS, bao gồm cả phụ nữ - những người tình nguyện trở thành nô lệ tình dục cho các chiến binh IS, hãng tin Bernama dẫn lời người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của Malaysia, ông Ayub Khan Mydin Pitchay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN