Dân đổ ra quốc lộ 1 chặn xe phản đối nhà máy gây ô nhiễm

Bức xúc xúc với tình trạng ô nhiễm bụi xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận), rất nhiều người dân đổ ra quốc lộ chặn xe lưu thông gây ra cảnh ách tắc hỗn loạn trong nhiều giờ.

2h30 sáng (ngày 15.4): Các xe đã có thể lưu thông bình thường. Còn người dân thì đã trở về nhà sau nhiều giờ đổ ra quốc lộ 1 để phản đối việc nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm môi trường, chị Nguyễn Thị Hạnh kể lại.

1h15: "Lực lượng chức năng đang cố điều tiết giao thông cho xe chạy, nhưng người dân vẫn không chịu giải tán và nhất quyết không cho các xe đi qua", chị Nguyễn Thị Hạnh cho biết từ hiện trường.

Dân đổ ra quốc lộ 1 chặn xe phản đối nhà máy gây ô nhiễm - 1

Người dân vẫn chưa chấp nhận cho xe lưu thông qua quốc lộ 1A. Ảnh: Nguyễn Thị Hạnh


Clip người dân không đồng ý cho xe lưu thông qua quốc lộ 1A dù đã hơn 1h sáng. (Clip: Nguyễn Thị Hạnh)

 

0h50: Thông tin từ chị Hạnh (người dân xóm 7, xã Vĩnh Tân), quốc lộ 1A đang kẹt xe hàng chục km từ trạm Phan Rý tới ngã ba xóm 7, xã Vĩnh Tân.

Cũng theo chị Hạnh, hiện các xe trên quốc lộ đang xếp thành 5 hàng xe. Trong đó có cả xe container, xe chở hàng đông lạnh, xe chở hàng tươi sống,...

Chị Hạnh dẫn thông tin chia sẻ từ một số tài xế xe chở hàng đông lạnh của một công ty vận tải, tổng giá trị hàng hóa trên mỗi xe hàng vào khoảng 1 tỉ đồng và công ty đang có 5 xe bị kẹt tại đây. Nếu tình hình không sớm được giải quyết thì có thể sẽ mất trắng 5 tỉ do hư hàng.

Đến 0h ngày 15.4, theo tin chúng tôi nhận được, tình hình kẹt xe vẫn chưa chấm dứt. 

Trao đổi với PV Dân Việt, vào lúc 23h20 tối ngày 14.4, ông Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương vẫn đang tích cực vận động người dân về nhà để giải phóng lưu thông trên Quốc lộ 1.

Dân đổ ra quốc lộ 1 chặn xe phản đối nhà máy gây ô nhiễm - 2
Sự việc gây kẹt xe hàng km, ảnh chụp lúc 23h ngày 14.4. (Ảnh: Diệp Quốc Thái)

“Tình hình đang rất nóng bởi người dân vẫn tập trung rất đông”, ông Nguyễn Văn Minh nói.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, lý do người dân địa phương đổ ra đường chặn xe lưu thông trên Quốc lộ 1 vì họ bức xúc trước tình trạng ô nhiễm bụi xỉ từ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Dân đổ ra quốc lộ 1 chặn xe phản đối nhà máy gây ô nhiễm - 3
Lực lượng chức năng đang cố thuyết phục người dân và ổn định tình hình. Tuy nhiên, theo thông tin từ anh Quốc Thái (người dân sống tại khu vực này), tính tới 23h ngày 14.4, tình hình vẫn đang rất căng thẳng. (Ảnh: Diệp Quốc Thái)

 

Đại diện nhà xe Thiện Trí trao đổi với Dân Việt vào 23h57 (ngày 14.4), chuyến xe xuất phát vào lúc 20h từ Q.5, TP.HCM về Phan Rang, Bình Thuận cũng đang bị kẹt tại Bình Thuận. Người này cho biết, sớm nhất cũng phải 6h sáng mai (15.4) xe mới tới nơi, nhưng chưa gì có thể chắc chắn vào lúc này.

Dân đổ ra quốc lộ 1 chặn xe phản đối nhà máy gây ô nhiễm - 4

Cột khói thải của nhà máy nhiệt độ Vĩnh Tân 2 tử xa. (Ảnh: Diệp Quốc Thái)

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 14.4, bức xúc với khói bụi xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm, người dân địa phương đã tràn ra đường chặn xe trên quốc lộ để phản đối. Theo một người dân, sáng nay, do trời gió nên khói bụi xỉ than đã bay phủ toàn bộ xã Vĩnh Tân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của dân xã này.

Việc người dân đổ ra đường khiến tuyến Quốc lộ 1 rơi vào tình trạng ùn tắc nhiều giờ và kéo dài hàng km.

Cơ quan chức năng địa phương đã đứng ra ổn định tình hình, thuyết phục người dân bình tĩnh nhưng người dân vẫn không chịu giải tán.


Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực - Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN