“Kẹp 3” đâm vào nhà dân, nhóm nữ sinh tử vong tại chỗ

Phóng nhanh, đâm vào trụ bê-tông ven đường, 3 em học sinh lớp 8 đi trên xe đã tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 6.4, trên đường ngõ xóm ở khu xưởng Cưa (phường Cầu Thia, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái).

Cả 3 em học sinh tử nạn được xác định đều 14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, phường Cầu Thia, TX. Nghĩa Lộ là Lò Thị Ánh, Lường Thị Duyên, Lò Thị Nga.

Sau cú đâm kinh hoàng vào trụ cổng bê-tông rồi đập vào cửa sắt ngôi nhà số 5 của ông Trần Văn Trượng ở khu xưởng Cưa, phường Cầu Thia, thi thể 3 em học sinh đầy máu văng ra 3 phía khác nhau.

“Kẹp 3” đâm vào nhà dân, nhóm nữ sinh tử vong tại chỗ - 1

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 học sinh thiệt mạng. 

 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, vợ ông Trượng đã gọi điện cho công an phường đến xử lý.

Khi lực lượng công an đến làm việc, một số đối tượng đã hò hét, xô đẩy đổ lỗi cho lực lượng công an truy đuổi lỗi kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm mới gây ra cái chết của của các em học sinh.

Thấy đông lực lượng công an đến xử lý, một số đối tượng quá khích mới thôi có hành vi kích động. Sau khi lập biên bản hiện trường và cam kết sẽ nhanh chóng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc, phía gia đình 3 em học sinh đã đồng ý đưa thi thể các em về nhà mai tang.

“Kẹp 3” đâm vào nhà dân, nhóm nữ sinh tử vong tại chỗ - 2

Cổng nhà số 5, nơi xe mô tô chở 3 em học sinh đâm vào.

 

“Kẹp 3” đâm vào nhà dân, nhóm nữ sinh tử vong tại chỗ - 3

Một mảng gạch trụ cổng nhà ông Trượng bị vỡ. 

 

Ghi nhận sáng 7.4, tại cổng nhà nơi xe 3 em học sinh đâm vào nằm ở khúc cua đường nhánh, ngõ xóm, ở bên trái đường. Một viên gạch cạnh trụ cổng bê-tông nhà ông Trượng mới xây bị vỡ tương ứng vị trí cơ quan công an xác định điểm chiếc xe máy chở 3 em học sinh đâm vào. Chiếc xe gây tai nạn được một em học sinh tự ý lấy của gia đình rồi rủ bạn đi chơi.

Sáng 7.4, Công an TX Nghĩa Lộ đã báo cáo theo chỉ đạo trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường.

Theo báo cáo, xe mô tô 21V6- 9712 chở 3 em học sinh không đội mũ bảo hiểm đã tự đâm vào trụ cổng bê-tông nhà ông Trần Văn Trường rồi ngã ra đường tử vong. Công an TX Nghĩa Lộ và pháp y đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi đầy đủ trước khi bàn giao cho gia đình về mai táng.

Cũng theo Công an TX Nghĩa Lộ, đêm 6.4, lực lượng tuần tra kiểm soát chỉ làm ở khu vực phường Trung Tâm cách vị trí xảy ra tại nạn khoảng 3km. Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng, lực lượng tuần tra mới di chuyển xuống để xử lý và bảo vệ hiện trường. Do vậy, không có chuyện công an truy đuổi dẫn đến cái chết của 3 em học sinh. Tại thời điểm xử lý có một số đối tượng chống đối gây rối tình hình đã được công an điểm danh đầy đủ và sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN