IS huấn luyện chiến đấu cho cả bé trai 5 tuổi

Đoạn video quay tại sào huyệt của IS cho thấy một bé trai 5 tuổi đang thực hiện các động tác chiến thuật với súng.

Ngày 3/11, báo chí Anh cho hay một tổ chức hoạt động trong lòng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa đưa lên mạng đoạn video quay cảnh một cậu bé chưa đầy 5 tuổi cầm khẩu súng ngắn đang băng qua đường phố ở Syria.

IS huấn luyện chiến đấu cho cả bé trai 5 tuổi - 1

Cậu bé đang thực hiện các động tác chiến thuật với khẩu súng ngắn

Với điệu bộ như đang chạy tránh hỏa lực của kẻ thù, cậu bé di chuyển từ vị trí bờ tường này đến góc phố khác, như thể đang chơi trò cảnh sát bắt cướp mà mọi cậu bé trên thế giới đều thích chơi.

Thế nhưng cậu bé da trắng trên không phải đang chơi đùa, cậu đang được phiến quân IS huấn luyện để chiến đấu như một chiến binh thực thụ. Cậu đang ở Raqqa, sào huyệt của phiến quân IS tại Syria, nơi rất nhiều cậu bé phương Tây như cậu đang được bố mẹ mình kéo đến địa ngục trần gian này để theo đuổi giấc mơ thánh chiến của họ.

Ông Charlie Winter, người phát ngôn tổ chức tư vấn Quilliam nhận định: “Đoạn video này là một bằng chứng nữa chứng tỏ IS đang tìm cách tẩy não trẻ em từ khi rất nhỏ nhằm tìm cách thống trị khu vực”.

IS huấn luyện chiến đấu cho cả bé trai 5 tuổi - 2

Một "chiến binh" nhí của phiến quân IS

Ông nói tiếp: “Những hình ảnh trên là rất đáng lo ngại, bởi nó thể hiện rằng di sản IS sẽ kéo dài qua nhiều thế hệ, ngay cả khi nhóm khủng bố này sụp đổ vào ngày mai”.

Trong đoạn video trên, cậu bé tóc vàng dưới sự hướng dẫn và theo dõi của một chiến binh IS xách theo khẩu súng ngắn, lên đạn lách cách và bắt đầu thực hiện các động tác di chuyển, bắn trả, ẩn nấp đúng như chiến thuật chiến đấu thực sự.

Trong tay cậu bé này không phải là khẩu súng bắn đạn thật, tuy nhiên cậu bé thực hiện các động tác thuần thục như thể cậu đang giao chiến thực sự với kẻ thù ở phía bên kia.

Đoạn video này do một nhóm các nhà hoạt động bên trong sào huyệt Raqqa của IS thực hiện. Họ mạo hiểm mạng sống của mình để sử dụng điện thoại di động quay lại những hành động, những tội ác do IS gây ra ở Raqqa và tố cáo với cộng đồng quốc tế.

IS huấn luyện chiến đấu cho cả bé trai 5 tuổi - 3

Chiến binh IS diễu hành trên đường phố Raqqa, Syria

Cậu sinh viên y khoa tên là Abu Ibrahim đã bị IS bắt phải rời khỏi Raqqa sau khi sử dụng điện thoại quay lại cảnh IS hành hình một nạn nhân. Cậu cho biết: “Kể từ khi IS kiểm soát thành phố này, chúng tôi quyết định thực hiện chiến dịch này để phơi bày mọi tội ác của IS”.

Người thanh niên này cho biết: “Khoảng 90% người dân Raqqa chống lại IS, chỉ có khoảng 10% là ủng hộ chúng sau khi IS trao cho họ tiền, quyền lực trong thành phố”.

Ibrahim cho hay IS đã thành lập một ngôi trường ở trong thành phố mang tên Osama bin Laden để dạy về giáo lý Hồi giáo cho người dân và luật Hồi giáo Sharia hà khắc.

IS huấn luyện chiến đấu cho cả bé trai 5 tuổi - 4

Trẻ em bên trong sào huyệt của IS ở Raqqa, Syria

IS cũng lập nên các trại huấn luyện quân sự để đào tạo chiến binh, trong đó có cả những trẻ em Syria và phương Tây. Tại đây, các em được IS đào tạo kỹ năng chiến đấu và sinh tồn cơ bản, cách sử dụng súng trường, và không thể thiếu được là các bài giảng “nhồi sọ” về chủ nghĩa cực đoan.

Theo các nhà hoạt động ở Syria, mục tiêu của IS khi thành lập các trại huấn luyện này là làm méo mó thế giới quan của các em ngay từ đầu để tạo ra một thế hệ chiến binh mới mang bản chất cực đoan và khủng bố.

Video IS huấn luyện chiến đấu cho bé 5 tuổi:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo DailyMail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN